Đi xuống, đi lên

- Nhiều người gửi tiền tiết kiệm đang tỏ ra tiếc vì lãi suất huy động bắt đầu giảm nhiệt. Các ngân hàng thương mại đang dòm nhau kéo lãi xuống. Dự báo của người rành chuyện là mặt bằng lãi suất huy động sẽ nhích xa đáng kể dưới mốc 10%/năm.

- Cái lợi phía này giảm thì phía kia tăng. Khi lãi suất huy động giảm, lãi cho vay cũng giảm. Nhà băng tích cực tung ra các chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất mềm hẳn so với trước. Tuy vậy, các ưu đãi này hầu hết chỉ mới dành cho các kỳ hạn ngắn. Nhưng chiều hướng giảm lãi suất cho thấy lạm phát đã được kiểm soát. Ưu tiên của chính sách vĩ mô sẽ là ổn định tỷ giá, kích thích sản xuất kinh doanh. Lãi suất cho vay giảm là dấu hiệu cho thấy nhiều doanh nghiệp đã phục hồi.

- Được vậy thì mừng cho việc làm ăn. Suốt mấy năm đủ thứ khó ngặt vây bọc, nhiều người khó thở. Nhưng làm thế nào để dòng tiền cho vay giá rẻ mang tính dài hơi, bền vững hơn?

- Các nhà băng đủ năng lực đang xoay xở huy động nguồn vốn chi phí thấp ở thị trường quốc tế. Có thêm nguồn tiền rẻ mới có thể tăng lực cho vay lãi suất thấp, nhất là cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khi lãi suất cả huy động lẫn cho vay đồng loạt đi lên, sản xuất kinh doanh thêm khó. Còn khi lãi suất rủ nhau đi xuống thì chuyện làm ăn sẽ khởi sắc, đi lên.

Tin cùng chuyên mục