Trong 6 xã xây dựng nông thôn mới ở TPHCM, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè có xuất phát điểm thấp tương tự như xã Lý Nhơn của huyện Cần Giờ và xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh. Đây là xã nghèo, có diện tích đất tự nhiên 1.455ha, trên 12.900 người nhưng đất lúa chỉ sản xuất được một vụ/năm, năng suất lại thấp. Lợi thế duy nhất ở đây là vùng nước lợ nên có thể nuôi được tôm sú. Nhưng do tính chất đô thị hóa và công nghiệp hóa rất rõ nét nên đất sản xuất nông nghiệp ở xã Nhơn Đức đang bị thu hẹp dần.
Khi bắt tay vào việc xây dựng nông thôn mới cho thấy sự năng động của lãnh đạo xã và sự quan tâm của huyện. Xã làm khá tốt việc tổ chức sản xuất, đào tạo nghề và cơ cấu lại lao động ở nông thôn sao cho phù hợp với tính chất của một xã ven đô. Nhơn Đức biết khai thác lợi thế một xã nằm giữa khu công nghiệp (KCN) Hiệp Phước và KCN Long Hậu (Long An).
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Hoàng Oanh cho biết, để nâng cao thu nhập người dân, xã phối hợp các nơi để giới thiệu việc làm cho thanh niên vào các KCN này. Nhờ đó, lao động nông nghiệp ở xã chỉ còn 414 người trong tổng số 6.933 người trong tuổi lao động. Xã còn hỗ trợ tập huấn nghề cho người dân làm thêm các nghề phụ, góp phần tăng thu nhập cho hộ gia đình nghèo như may gia công, se nhang, kết cườm…; ngoài ra còn có các lớp bồi dưỡng kiến thức trồng lan, rau mầm, chăn nuôi. Những lao động trung niên chuyển từ trồng lúa sang chăn nuôi, bao đê để nuôi cá. Thu nhập bình quân đã đạt 21,5 triệu đồng/người/năm (mục tiêu là 22,5 triệu đồng/người/năm).
Vì vậy, tiêu chí về xóa hết hộ nghèo của xã dự kiến cuối năm 2011 sẽ hoàn thành. Theo bà Oanh, chính sự chuyển dịch lao động này góp phần lớn vào việc thay đổi đời sống vật chất của đại bộ phận người dân.
Nhưng điều băn khoăn ở đây là tính chất một xã đô thị hóa quá nhanh. Xã có 12 đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt với 554ha đất, chủ yếu xây dựng nhà ở với khoảng 60.000 người dân đô thị. Về giao thông, có 22 công trình giao thông, có đến 21 tuyến hẻm phải mở rộng.
Khi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM đi thực tế những tuyến đường được mở rộng, người dân tại chỗ phấn khởi, nhưng đoàn khảo sát không khỏi e ngại, tương lai không xa, khu vực này sẽ đông đúc dân cư đô thị và trở nên lạc hậu. Tuyến hẻm vừa mới mở rộng nay không còn phù hợp, bởi quá nhỏ (hơn 3m) so với một khu dân cư vùng đô thị.
Nên chăng những con hẻm cần được mở rộng hơn để khi là khu đô thị không phải một lần nữa phải giải tỏa!
CÔNG PHIÊN
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam sắp có vaccine dịch tả heo châu Phi
-
Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn nhận chứng chỉ trồng rừng bền vững
-
Giám sát mã số vùng trồng nông sản xuất khẩu
-
Nông sản Việt Nam xuất khẩu tăng mạnh nhờ tiếp cận thị trường 2,2 tỷ người
-
Khôi phục vườn sầu riêng đặc sản
-
499 ha lúa đông xuân ở Quảng Ngãi bị ốc bươu vàng phá hoại
-
Quảng Ngãi: Rực rỡ 5.000 chậu hoa ngoại nhập của lão nông
-
Thủ phủ tôm hùm gượng dậy vào vụ mới
-
Nhiều loại hoa tết Đà Lạt dự báo nở muộn
-
Xuất khẩu lô gạo đầu tiên năm 2021 sang Singapore và Malaysia