Đồng chí Nguyễn Minh Triết được bầu lại làm Chủ tịch nước

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Minh Triết
Đồng chí Nguyễn Minh Triết được bầu lại làm Chủ tịch nước

Sáng nay, 24-7, QH khóa XII đã tiến hành bầu Chủ tịch nước. Đồng chí Nguyễn Minh Triết tái đắc cử chức vụ Chủ tịch nước với 98,78% số phiếu.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết được bầu lại làm Chủ tịch nước ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: MINH ĐIỀN

Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nguyện phấn đấu hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước đã được Hiến pháp và pháp luật quy định.

Ngay sau khi phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước đã đọc tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để QH bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Chiều nay, 24-7, các đoàn đại biểu Quốc hội đã họp trao đổi về dự kiến nhân sự Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ngày mai 25-7, Quốc hội tiến hành bầu các chức danh này.  

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Minh Triết

Đồng chí Nguyễn Minh Triết sinh ngày 8-10-1942, quê huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương; cử nhân Toán, đại biểu Quốc hội khóa IX, XI và XII. Tại Đại hội Đảng lần thứ 10, đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 6-2006, tại phiên họp Quốc hội khóa XI giữa nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch nước. Hai câu thơ ông ứng tác ngay tại nghị trường lúc đó đã được các ĐB Quốc hội bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc: "Chúng mình nặng nợ quốc gia. Quyết làm rạng rỡ nước nhà Việt Nam". 

Ngay trong năm đầu tiên nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Hội nghị APEC tại Việt Nam. Chuyến thăm Mỹ tháng 6 vừa qua của ông cũng được đánh giá là đã góp phần xây dựng một hình ảnh mới, vị thế mới cho Việt Nam. Trong dịp đó, giới bình luận quốc tế nhận định: “Chủ tịch nước Việt Nam là một nhà cải cách kinh tế có uy tín", có phong cách "lắng nghe và thấu hiểu, gần gũi và khiêm tốn".

 Các ứng cử viên do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết giới thiệu 

Ứng cử viên Thủ tướng Chính phủ: Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng, người được đề cử giữ chức vụ Thủ tướng trong nhiệm kỳ khóa XII của Quốc hội, sinh ngày 17-11-1949, quê thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông là Cử nhân Luật, đại biểu QH khóa X, XI và trúng cử đại biểu QH khóa XII tại Hải Phòng với số phiếu 99%.

Sau 9 năm làm Phó thủ tướng trực tiếp phụ trách nhiều bộ, ngành quan trọng, tháng 6-2006, tại phiên họp giữa nhiệm kỳ của QH khóa XI, ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Thủ tướng, trở thành người đứng đầu Chính phủ trẻ nhất trong 20 năm gần đây.

Qua hơn một năm điều hành Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã và đang thực hiện những cam kết trước QH, đặc biệt là trong công tác chống tham nhũng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, hàng loạt vụ án tham nhũng trọng điểm đã hoàn tất điều tra, chuẩn bị đưa ra xét xử. Thủ tướng đã được tờ World Business, một tờ báo có uy tín trên trường quốc tế bình chọn là một trong 20 nhân vật nổi bật nhất đang đưa châu Á tiến lên. Tác giả bài báo viết về Thủ tướng: "Ông là một nhà kỹ trị có hiểu biết về kinh tế. Tầm nhìn của ông là đưa nền kinh tế Việt Nam theo định hướng thị trường tham gia tích cực vào kinh tế thế giới. Ông cam kết vững chắc vào việc kế tục các chính sách của những người tiền nhiệm, tiếp tục mở cửa và phát triển kinh tế".

Ứng cử viên Phó Chủ tịch nước: Bà Nguyễn Thị Doan

Bà Nguyễn Thị Doan, Ứng cử viên Phó Chủ tịch nước sinh năm 1951, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế. Tại Đại hội Đảng lần thứ 10, bà Doan được bầu vào Ban chấp hành trung ương Đảng và hiện là Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bà Doan vừa trúng cử đại biểu QH khóa XII tại Hà Nam với tỷ lệ phiếu 85%. 

Ứng cử viên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Trần Quốc Vượng

Ông Trần Quốc Vượng, Ứng cử viên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sinh năm 1953, quê Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Thạc sĩ Luật. Tại Đại hội Đảng lần thứ 10, ông Vượng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, hiện là Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ông Vượng trúng cử đại biểu QH khóa XII tại Lai Châu với số phiếu 87%.

Ứng cử viên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: Ông Trương Hòa Bình

Ông Trương Hòa Bình, ứng cử viên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, sinh năm 1955, quê Cần Giuộc, tỉnh Long An, Tiến sĩ Luật. Tại Đại hội Đảng lần thứ X, ông Bình được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, hiện là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Bình là đại biểu QH khóa X, XI và vừa trúng cử đại biểu QH khóa XII tại Long An với số phiếu 71%.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục