Đồng chí Trần Ngọc Côn từ trần

Đồng chí Trần Ngọc Côn, sinh năm 1941 tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, đã từ trần lúc 4 giờ 15 ngày 22-4-2021. 

Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận 1, TPHCM; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Bến Thành, quận 1 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí TRẦN NGỌC CÔN

 Sinh năm 1941 tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Nguyên Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM, đã nghỉ hưu. Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Lao động hạng ba; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Huy chương Lao động - Thương binh và Xã hội; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp công nghiệp; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Đã từ trần lúc 4 giờ 15 ngày 22-4-2021.

Linh cữu quàn tại số 252A Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.

Lễ viếng lúc 15 giờ ngày 22-4-2021. Lễ truy điệu lúc 7 giờ 30 ngày 24-4-2021.

An táng tại quê nhà xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Tin cùng chuyên mục