
Tại hội thảo về thương mại tư nhân trong lĩnh vực không gian ở Viện Aspen, bang Colorado (Mỹ), hôm 22-7, Công ty Space Adventures thông báo, chi phí du lịch không gian sẽ tăng, nhưng có thêm nhiều dịch vụ cực kỳ hấp dẫn với những du khách yêu thích điểm đến vũ trụ...
Đi bộ không gian và... thăm chị Hằng

Lên vũ trụ và có chuyến đi bộ trong không gian là giấc mơ của nhiều người
Eric Anderson, chủ tịch và tổng giám đốc Công ty du lịch không gian Space Adventures, cho biết, có nhiều du khách đã đăng ký chờ lên Trạm Không gian quốc tế (ISS) trong năm 2008 và 2009. Hiện Space Adventures đã hợp đồng với Cơ quan Không gian Nga (FSA) để giữ chỗ cho 2 du khách lên ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz, một người xuất phát vào mùa thu 2008, một người vào mùa xuân 2009.
Đến cuối năm nay, Space Adventures mới công bố danh tính 2 du khách này nhưng cho biết, một người sẽ là du khách đầu tiên có chuyến đi bộ ngoài không gian. Chi phí cho riêng chuyến đi bộ dài 90 phút này là 15 triệu USD nhưng nhiều du khách sẽ rất phấn khích vì đi bộ ngoài không gian là một trải nghiệm hàng đầu của chuyến bay không gian.
Anderson cho biết, với triển vọng thị trường du lịch không gian mỗi năm có từ 5-10 khách, Space Adventures đang thảo luận với phía Nga để cuối năm 2009 có thể tăng số chuyến đưa du khách lên ISS, từ 2 chuyến lên 4 chuyến/năm.
Ngoài các chuyến du lịch lên quỹ đạo, Space Adventures đã có kế hoạch đưa du khách lên thăm... chị Hằng. Cuối năm nay, Space Adventures sẽ ký hợp đồng với phía Nga để triển khai tour lên mặt trăng. Đây được cho là dịch vụ lớn nhất của du lịch không gian, có thể thay đổi cách thế giới đánh giá về tư nhân làm du lịch không gian.
Giá không còn “rẻ”
Đến năm 2010, du lịch không gian lên ISS sẽ trở nên phổ biến hơn khi NASA đưa vào hoạt động COTS (hệ thống thương mại chuyên chở lên quỹ đạo), vận chuyển cả phi hành gia và hàng hóa lên ISS. Thuật ngữ “người tham gia chuyến bay không gian” (spaceflight participant) đã được NASA sử dụng để chỉ du khách không gian, người trả tiền để lên không gian. |
Space Adventures, trụ sở ở bang Virginia (Mỹ), là công ty tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực du lịch không gian. Đến nay, Space Adventures đã hợp tác FSA đưa 5 du khách lên ISS. Đầu tiên là tỷ phú Mỹ Dennis Tito vào tháng 4-2001, sau đó đến doanh nhân Nam Phi Mark Shuttleworth tháng 4-2002, nhà khoa học-doanh nghiệp Mỹ Gregory Olsen tháng 10-2005, nữ doanh nhân Mỹ gốc Iran Anoushes Ansari tháng 9-2006 và tỷ phú Mỹ Charles Simonyi hồi tháng 4 năm nay. Mỗi người đã trả từ 20-25 triệu USD cho tour du lịch không gian.
Tuy nhiên, theo Space Adventures, nay giá không còn “rẻ” như thế nữa, chi phí chuẩn cho một chuyến du lịch không gian sắp tới sẽ không dưới... 30 triệu USD. Để có thêm 90 phút đi bộ trong không gian hoặc hoạt động khác ngoài không gian như ngắm nhìn bình minh hay hoàng hôn từ quỹ đạo, phải chi thêm 15 triệu USD.
Với du khách muốn đi bộ ngoài không gian hoặc lên mặt trăng, ngoài 6 tháng tập luyện, họ còn phải được huấn luyện thêm hàng trăm giờ nữa. Tàu vũ trụ Soyuz của Nga vẫn là phương tiện chính của tour lên mặt trăng, mỗi chuyến sẽ chở một phi hành gia và 2 du khách. Mỗi du khách dự kiến phải chi 100 triệu USD để được lên thăm chị Hằng.
THIỆN NGUYỄN