Gắn xóa đói giảm nghèo với phát triển du lịch Tây Bắc

(SGGP).- Ngày 10-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ LĐTB-XH và Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị “Bàn biện pháp giảm nghèo nhanh và bền vững 6 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng Tây Bắc”.

Thông tin tại hội nghị cho biết, tỷ lệ hộ nghèo vùng Tây Bắc hiện vẫn cao gấp 2,7 lần bình quân cả nước và có nguy cơ khoảng cách này ngày càng cao. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo tại Hà Giang là 23,21%, Cao Bằng 20,55%, Yên Bái 20,57%, Sơn La 23,94%, Điện Biên 32,57% và Lai Châu là 23,48%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, nếu xét tiêu chí mới về chuẩn nghèo đa chiều mới được ban hành, áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, bao gồm cả y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, thông tin thì tỷ lệ hộ nghèo ở Tây Bắc còn cao hơn nhiều và sự nghiệp giảm nghèo sẽ còn khó khăn hơn.

Nhiều ý kiến tại hội nghị thống nhất cần phải gắn xóa đói giảm nghèo với phát triển du lịch Tây Bắc, nhất là du lịch cộng đồng. Tái cơ cấu nông nghiệp với việc tập trung vào cây đặc sản của từng địa phương trên cơ sở ứng dụng công nghệ kỹ thuật, xây dựng thương hiệu. Đồng thời, cần tạo ra các mô hình liên kết cộng hưởng để thúc đẩy lan tỏa trong phát triển kinh tế, nhân rộng mô hình tốt trong quá trình giảm nghèo.

BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục