Gio Linh, Quảng Trị: Cán bộ cấp đất công cho người nhà

Gio Linh, Quảng Trị: Cán bộ cấp đất công cho người nhà

Ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh có hàng chục ngàn mét vuông đất công bị các cán bộ Huyện ủy, UBND huyện Gio Linh chia chác trái phép. Điều đáng nói, mặc dù có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, đến nay chính quyền huyện Gio Linh vẫn cố tình bao che vụ việc trong khi dư luận nhân dân tại đây đang rất bất bình…

  • Cấp đất theo đề nghị... bằng miệng
Gio Linh, Quảng Trị: Cán bộ cấp đất công cho người nhà ảnh 1

Sát tường ngôi nhà đang xây là lô đất cấp trái phép cho con gái bà Bí thư Huyện ủy Gio Linh

Năm 2004, UBND xã Gio Việt, huyện Gio Linh đề nghị UBND huyện Gio Linh giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất ở cho 158 trường hợp. Theo đó, UBND huyện Gio Linh đã ban hành quyết định giao đất, cấp giấy CNQSD đất ở cho 133 trường hợp. Tuy nhiên, lộ trình xét đề nghị cấp đất này đã không tuân thủ pháp luật.

Cụ thể, UBND xã Gio Việt không hề có văn bản trình UBND huyện Gio Linh về việc giao đất, cấp đất (tức chỉ đề nghị bằng… miệng!). Bên cạnh đó, UBND huyện Gio Linh không hề thẩm định hồ sơ xin cấp đất, cũng như không xem xét thực địa mà chỉ việc ký… bừa, trong khi toàn bộ số đất mà họ đồng ý cấp chưa được chuyển mục đích sử dụng(!).

Nghiêm trọng hơn, UBND huyện Gio Linh đã ký giao đất và cấp đất ở cho 15 cá nhân không đúng đối tượng với số diện tích lên tới 2.899m2 (theo giá đất ở tại địa phương hiện nay, số đất này có giá khoảng 2,8 tỷ đồng)! Chưa dừng lại ở đó, ông Nguyên Văn Quyết, cán bộ địa chính xã Gio Việt đã thu sai nguyên tắc của những cá nhân được cấp đất với số tiền 86 triệu đồng. Khi sự việc bị bại lộ, ông Quyết giải thích số tiền này đã nộp vào ngân sách xã 66.500.000đ. Chưa hết, mới đây, ngành chức năng phát hiện, trong quá trình xét cấp đất cho các cá nhân có “nhu cầu” ông Quyết đã tham ô gần 6 triệu đồng…   
 
Tương tự ở xã Gio Việt, năm 2004, UBND huyện Gio Linh đã ban hành quyết định giao đất, cấp giấy CNQSD đất ở tại thôn Hà Lộc, xã Gio Hải cho 125/137 trường hợp mà không qua thẩm định thực địa, thậm chí không có hồ sơ đề nghị ở phòng tài nguyên - môi trường huyện. Trong đó, có 60 trường hợp cấp sai với tổng cộng 11.958m2 (giá khoảng 11,1 tỷ đồng theo giá đất ở tại địa phương hiện nay). Ông Nguyễn Thanh Tuyến, cán bộ địa chính xã Gio Hải đã tự ý thu nhiều triệu đồng để chi tiêu “nước non” cho cấp trên và ủng hộ hương khói tổ tiên (?).

  • Toàn là... con cháu cán bộ

Qua tìm hiểu nạn tham ô đất công ở 2 xã Gio Việt, Gio Hải, một cán bộ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2003, công trình Khu du lịch - dịch vụ Cửa Việt được UBND tỉnh Quảng Trị tiến hành xây dựng. Hàng ngàn mét vuông đất tại đây đã bị các cán bộ Huyện ủy, UBND huyện Gio Linh chia chác bất hợp pháp.

Trong lần tiếp xúc mới đây với người dân xã Gio Hải về việc chia chác đất công nói trên, bà Lê Thị Phương Hoa, Bí thư Huyện ủy Gio Linh trả lời: Việc cấp đất ở tại Khu du lịch - dịch vụ Cửa Việt một mặt theo nhu cầu của cán bộ, mặt khác lãnh đạo Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Gio Linh muốn tạo điều kiện cho cán bộ là con em Gio Linh hoàn thành tốt nhiệm vụ (?).

Tuy nhiên, thực tế, trong tổng số 75 nền đất  (mỗi nền có diện tích từ 200 - 320m2) đã được UBND huyện Gio Linh cấp trái phép phần lớn là con em của họ, một số cán bộ tỉnh và người ngoài địa phương (trong đó có cả TP Hà Nội, tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Cạn…). Ngày 18-5-2007, chúng tôi trực tiếp làm việc với bà Lê Thị Phương Hoa, Bí thư Huyện ủy Gio Linh về vấn đề này, bà Hoa khẳng định, việc cấp đất ở tại Khu du lịch - dịch vụ Cửa Việt là theo nhu cầu của một số cán bộ (!).

Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi người dân địa phương có nhu cầu hay không, thì bà Hoa lý giải rằng do quỹ đất ở đó hạn chế (!). Bà Hoa cũng thừa nhận trong số những người được cấp đất ở có một nền bà xin cho con gái là Nguyễn Thị Hoài Thu, hiện là giáo viên cấp 3 ở thị xã Đông Hà (đã có gia đình và nhà riêng tại thị xã Đông Hà- PV).

Việc chia chác đất công ở 2 xã Gio Việt, Gio Hải, mới đây ngành chức năng phát hiện có tới 12 trường hợp “ma” ở Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Gio Linh, nghĩa là không có hồ sơ xin cấp đất, nhưng vẫn được UBND huyện Gio Linh ban hành quyết định giao đất và cấp giấy CNQSD đất ở. Đáng chú ý, hầu hết trong số 15 trường hợp trên đều thuộc diện con, cháu của các cán bộ Huyện ủy và UBND huyện Gio Linh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong những số báo tới.  

PHAN HÀ LINH

Tin cùng chuyên mục