Hàng ngàn con hải mã xuất hiện trên bờ biển Tây Bắc Alaska được các nhà bảo vệ môi trường xem là hậu quả của tình trạng nóng lên toàn cầu làm băng Bắc Cực tan chảy.
Theo Trung tâm Dữ liệu băng tuyết quốc gia tại Đại học Colorado, vào mùa băng tan tháng 9 năm nay, mực băng Bắc Cực thấp hơn mực trung bình từ năm 1979 đến 2000 là 39%, mức thấp nhất kể từ khi vệ tinh bắt đầu đo lường vào năm 1979. Từ tháng 8, khoảng vài ngàn hải mã – nhiều hơn bình thường – đã túm tụm trên bãi cát ở Tây Bắc Alaska, một hiện tượng có thể quy cho việc băng biển Bắc Cực hạ thấp. Con số hải mã hiện chưa xác định chính xác do chúng chụm sát vào nhau. Cơ quan chức năng hy vọng đếm chính xác hơn sau khi phân tích ảnh.
Mối quan tâm hiện nay là những đàn hải mã tụ tập trên bãi cát có bị tổn thương khi tiếp xúc con người, liệu một máy bay sà thấp hay một con tàu của người săn bắt có thể làm đàn hải mã hoảng sợ chạy ra biển và có nguy cơ chết vì giẫm đạp nhau. Ngoài ra, đàn hải mã có thể buộc phải bơi xa hơn để kiếm ăn và mất nhiều sức lực hơn. Con số tử vong có thể tăng cao, nếu hải mã con cố kiếm ăn với hải mã mẹ thay vì nghỉ ngơi trên những khối băng.
V.HÀ (theo CBS, The Age)
Thổ Nhĩ Kỳ: PKK giết 13 binh sĩ chính phủ
13 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong một cuộc đọ súng hôm qua với các phiến quân ly khai người Kurd tại tỉnh Sirnak ở phía Đông Nam nước này. Trước đó, cùng ngày quân đội chính phủ đã bắn chết một thành viên của đảng Công nhân người Kurd (PKK) ly khai.
Các quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các cuộc giao tranh giữa phiến quân ly khai người Kurd và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục ở khu vực trên, trong bối cảnh quân đội đẩy mạnh các chiến dịch truy quét phiến quân tại đây trước mùa đông, khi thời tiết khắc nghiệt cản trở sự di chuyển.
A.V. (theo Reuters)
Mỹ: Thảm sát tại Wisconsin
Một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra hôm qua tại thị trấn Crandon, Đông Bắc bang Wisconsin, gần biên giới Canada, đã làm 6 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 14 tuổi. Vụ xả súng đã làm bàng hoàng 2.000 người dân tại thị trấn nhỏ Crandon. Kẻ sát nhân cuồng loạn là Tyler Peterson, 20 tuổi, nhân viên cảnh sát làm bán thời gian ở văn phòng cảnh sát địa phương. Sau khi gây tội ác, y đã bị cảnh sát bắn hạ.
Điều tra ban đầu cho biết, Peterson do bị người yêu chia tay nên đã tức giận xả súng vào ngôi nhà có khoảng 10 học sinh Trường Trung học Crandon, tuổi từ 17-20, đang dự một buổi liên hoan. Các bạn của hung thủ thật sự bị sốc vì theo họ, Peterson rất hiền lành, chỉ thích săn bắn và câu cá.
A.V. (theo Japan Today, AP)
Chết giữa đường chạy marathon
Sáng nay, tại Mỹ tổ chức mổ pháp y về cái chết của ông Chad Schieber, 35 tuổi, khi ông tham dự giải chạy marathon Chicago. Ông bị ngất xỉu rồi chết trong bệnh viện. Do thời tiết quá nóng bức (31 độ C và 86% độ ẩm) sau 4 giờ khởi tranh nên ban tổ chức giải đã phải hủy cuộc đua này. 250 người khác tham dự giải cũng phải nhập viện.
T.Tr. (theo AP)
Tiết lộ thỏa thuận bí mật Okinawa
Nhiều hồ sơ của phía Mỹ mới được tiết lộ xác nhận đã có một thỏa thuận bí mật cho phép được mang vũ khí hạt nhân vào Nhật Bản trong những tình huống khẩn cấp để đổi lấy việc trao trả Okinawa cho phía Nhật Bản vào năm 1972.
Thỏa thuận bí mật này đã được tiết lộ trong nhiều sách và báo cáo khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên sự tồn tại của thỏa thuận này được xác nhận trong hồ sơ của quan chức Mỹ liên quan trực tiếp các cuộc đàm phán.
Thỏa thuận đề ngày 12 và 13-10-1969, được Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, Henry Kissinger và Tổng thống Richard Nixon viết. Những bản ghi nhớ đã được tiết lộ hồi năm 2005 và mới đây được Takashi Shinobu, một giáo sư về quan hệ ngoại giao Nhật - Mỹ của Đại học Nihon, công bố, dẫn ra từ thư tịch quốc gia Mỹ. Bản ghi nhớ này (tựa đề “Những cuộc đàm phán bí mật với người Nhật về tiếp cận hạt nhân Mỹ để đổi lại Okinawa và các nhà máy dệt”) được viết trước hội nghị thượng đỉnh ở Washington giữa Tổng thống Mỹ Nixon và Thủ tướng Nhật Bản Eisaku Sato vào tháng 11-1969, trong đó 2 bên thỏa thuận về trao trả Okinawa. Kissinger đã viết chi tiết về “tiến trình sắp xếp” trong các cuộc đàm phán thông qua một tuyên bố chung. Tuyên bố được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh, nói Mỹ sẽ trả lại Okinawa cho Nhật Bản đồng thời chuyển vũ khí hạt nhân khỏi nơi này.
Tuy nhiên, tới nay Chính phủ Nhật Bản vẫn phủ nhận thỏa thuận bí mật này.
D.P. (theo Japan Times)