Hàng nhãn riêng Saigon Co.op: Niềm tin tạo nên sức bật

Từ những sản phẩm đầu tiên ra đời cách đây hơn 20 năm, hàng nhãn riêng của Saigon Co.op giờ đây không chỉ là lựa chọn tiết kiệm mà đã trở thành biểu tượng của niềm tin hàng Việt. Mỗi chai nước giặt, mỗi bao gạo hay hộp khăn giấy mang thương hiệu Co.op Select, Co.op Happy, Co.op Finest… đều phản ánh một hành trình kiên trì mang đến những phẩm giá trị thật, chất lượng thật của nhà bán lẻ thuần Việt này.

Hàng nhãn riêng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn vì ngày càng chất lượng
Hàng nhãn riêng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn vì ngày càng chất lượng

Giá trị thật tạo nên sức cạnh tranh

Hai thập niên không ngừng hoàn thiện sản phẩm, Saigon Co.op đã tạo dựng được một hệ sinh thái hàng nhãn riêng đủ sức cạnh tranh cả về chất lượng lẫn giá thành. Những giá trị đó đang được thể hiện rõ nét qua chương trình “Đại hội hàng nhãn riêng Co.op”, diễn ra trên toàn hệ thống siêu thị Saigon Co.op từ ngày 2 đến 15-10, khi các quầy rau, kệ thực phẩm đến khu gia dụng đều rộn ràng sức mua.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, các kệ hàng tại Co.opmart và Co.op Food trở nên sôi động hơn hẳn. Nhãn Co.op Select phủ rộng khắp, từ thực phẩm tươi sống, chế biến sẵn đến hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình. Nhờ kết hợp giữa giá niêm yết vốn cạnh tranh từ 10-15% so với sản phẩm cùng loại và ưu đãi sâu, nhiều mặt hàng hiện thấp hơn 20-25% so với giá trên thị trường. Chẳng hạn, cà chua trứng Co.op Select chỉ 31.900 đồng/kg (giảm từ 42.900 đồng), khổ qua Co.op Select còn 32.900 đồng/kg, há cảo mini tôm thịt Co.op Select chỉ 63.000 đồng/gói (giảm từ 68.500 đồng). Những mức giá này không chỉ tạo sức mua lớn mà còn cho thấy lợi thế thật của hàng nhãn riêng Co.op, đó là tiết kiệm nhưng không đánh đổi chất lượng.

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc phát triển hàng nhãn riêng Saigon Co.op, cho biết, Saigon Co.op luôn dựa trên 3 trụ cột: thấu hiểu nhu cầu - kiểm soát chất lượng - tối ưu giá thành. “Chúng tôi không phát triển hàng nhãn riêng theo cảm tính, mà dựa trên dữ liệu hành vi tiêu dùng và phản hồi thực tế. Mỗi sản phẩm ra đời đều được tính toán để vừa đúng lúc, vừa đúng nhu cầu”, ông Võ Hoàng Anh nhấn mạnh. Chính cách làm bài bản đã giúp hàng nhãn riêng vừa hợp túi tiền, vừa bảo đảm tiêu chuẩn, trở thành cam kết lâu dài về giá trị thật của hàng Việt.

Sản phẩm “may đo” từ dữ liệu tiêu dùng

Không dừng ở lợi thế về giá, hàng nhãn riêng của Saigon Co.op đang bước sang giai đoạn phát triển mới, nơi mỗi sản phẩm được “may đo” từ dữ liệu tiêu dùng. Theo đó, danh mục sản phẩm hiện được phân chia thành 3 dòng chính, gồm Co.op Happy (tiết kiệm), Co.op Select (phổ thông) và Co.op Finest (cao cấp), đáp ứng đa dạng nhu cầu và phong cách tiêu dùng của từng nhóm khách hàng.

Tính đến nay, Saigon Co.op đã phát triển hơn 2.000 mã hàng nhãn riêng, hợp tác với hơn 100 nhà sản xuất trong nước. Các sản phẩm không chỉ phong phú mà còn đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, thể hiện cam kết kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Nhờ đó, từ chỗ chỉ là giải pháp thay thế, hàng nhãn riêng nay đã trở thành lựa chọn chủ lực trong giỏ hàng của hàng triệu gia đình Việt.

Thống kê nội bộ cho thấy, 6/10 khách hàng thành viên của Saigon Co.op mua ít nhất một sản phẩm nhãn riêng mỗi lần ghé siêu thị. Tần suất mua lặp lại tăng mạnh, giá trị giỏ hàng trung bình cao hơn nhờ sự tham gia của các nhóm gia dụng, hóa phẩm, thời trang. Tính đến quý 3-2025, hàng nhãn riêng duy trì tỷ trọng hai con số trong tổng doanh thu toàn hệ thống và tăng trưởng ổn định qua từng năm.

Trong các nhóm sản phẩm, thực phẩm, gia vị, hóa mỹ phẩm, chăm sóc trẻ em vẫn là mảng tăng trưởng ấn tượng, thậm chí vượt mức trung bình toàn ngành. Nhiều sản phẩm đã trở thành thói quen tiêu dùng định kỳ như gạo lúa tôm ST25 Co.op Finest, rau củ GlobalGAP, khăn giấy ướt tự hủy Co.op Finest hay nước giặt Co.op Select.

Với các nhóm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước giặt, tần suất mua lặp lại đạt 70-80%, là minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển hành vi tiêu dùng khi người mua không còn chọn vì giá, mà vì chất lượng, an toàn và trách nhiệm xã hội. “Để đưa một sản phẩm hàng nhãn riêng ra thị trường, chúng tôi phải làm việc chặt chẽ với đối tác từ khâu dự báo nhu cầu, lên kế hoạch cung ứng đến đàm phán nguyên liệu với quy mô lớn. Nhờ vậy, Saigon Co.op vừa giảm được chi phí đầu vào, vừa ổn định giá bán mà vẫn đảm bảo chất lượng”, ông Võ Hoàng Anh cho biết.

Cách làm này đã giúp hàng nhãn riêng của Saigon Co.op giữ vững lợi thế cạnh tranh về giá, đồng thời khẳng định uy tín thương hiệu Việt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng coi trọng tính minh bạch và phát triển bền vững.

Liên kết để cùng phát triển

Thành công của hàng nhãn riêng Saigon Co.op còn đến từ mô hình liên kết chặt chẽ với các hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp nội địa, giúp kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị, từ giống cây, quy trình canh tác đến vận chuyển và trưng bày. Theo đó, hiện có hơn 90% rau củ trong hệ thống đạt chuẩn GlobalGAP, kèm mã QR truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền như dưa lưới Golden Sweet Tây Ninh, rau củ Dalat Hasfarm, xoài cát Cần Giờ, hạt điều Bình Phước… đã trở thành đại diện tiêu biểu cho chất lượng hàng nhãn riêng Việt.

Song song đó, Saigon Co.op triển khai lộ trình loại bỏ nhựa dùng một lần, giúp tiết kiệm khoảng 100 tấn nhựa mỗi năm, thay thế bằng túi tái chế, khăn giấy FSC, khăn bông Oeko-Tex. Các dòng ready-to-eat/ ready-to-cook và chuỗi Co.op Bakery cũng liên tục được mở rộng, mang đến trải nghiệm tiện lợi, an toàn, phù hợp nhịp sống hiện đại.

Từ góc nhìn doanh nghiệp đồng hành, hợp tác sản xuất hàng nhãn riêng là hướng đi mang lại giá trị đôi bên. Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty CP Vĩnh Thành Đạt, cho biết, mỗi năm, công ty đều duy trì mức tăng trưởng ổn định khi sản xuất hàng nhãn riêng cho Co.opmart. Khác với kênh thị trường mở, khi hợp tác với Saigon Co.op, doanh nghiệp được hỗ trợ vốn, có đơn hàng dài hạn và kế hoạch sản xuất rõ ràng. Điều đó giúp công ty an tâm đầu tư và phát triển sản phẩm lâu dài. Còn ông Hoàng Văn Thế, Giám đốc kinh doanh Công ty Sài Gòn Food, chia sẻ, Saigon Co.op đồng hành với doanh nghiệp này từ ý tưởng, thử nghiệm đến cách tiếp cận người tiêu dùng. “Saigon Co.op không chỉ là nhà phân phối, mà còn là đối tác chiến lược, giúp giới thiệu sản phẩm ra thị trường hiệu quả và bền vững”, ông Thế khẳng định.

Tri ân khách hàng đồng hành gắn bó với hàng nhãn riêng, từ ngày 2 đến 15-10, Saigon Co.op tổ chức chương trình “Đại hội mua sắm - Hội chợ hàng nhãn riêng Co.op” tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc. Theo đó, hàng ngàn sản phẩm được giảm giá đến 50%, nhiều mặt hàng mua 1 tặng 1 cùng ưu đãi nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên khi mua sản phẩm có biểu tượng “nhân 3 số điểm”.

Tin cùng chuyên mục