
Là một quốc gia hùng mạnh, cuộc sống của các lãnh đạo Liên Xô rất được quan tâm. Các phương tiện thông tin đại chúng thời hậu Xô viết đã tập trung khai thác số phận con cái của các nhà lãnh đạo Liên Xô trước đây.
Nghi vấn về số phận con trai cả của Stalin

Gorbachev và cô con gái duy nhất Irina Mihailovna Virganskaya
Cậu con trai cả Yakov Jugasvill (con của Stalin với người vợ đầu Ekaterina Svanidze) cho tới gần đây vẫn được báo chí nhắc đến liên quan tới nguyên nhân thực sự về cái chết của anh. Những tài liệu lịch sử trước đây đều cho rằng, Yakov bị phát xít Đức bắt làm tù binh từ tháng 6-1941 và sử dụng anh ta làm công cụ để gây sức ép đối với Stalin. Nhưng lãnh tụ Xô viết đã kiên quyết không chấp nhận thỏa hiệp, kể cả đề xuất đổi Yakov lấy một viên tướng Đức. Bản thân Yakov đã từ chối tham gia tuyên truyền chống lại nhà nước Xô viết và sau đó đã bị quân Đức giết hại.
Theo một số nguồn tin, Yakov bị bắn chết trong một chuyến vượt ngục bất thành. Nhưng một số ý kiến phản bác gần đây lại cho rằng, việc Yakov bị bắt làm tù binh chỉ là một trò dàn dựng của tình báo Đức quốc xã (những bức ảnh chụp trong tù được khẳng định chỉ là ảnh ghép). Trên thực tế, con trai của Stalin đã chiến đấu và hy sinh anh dũng ngoài chiến trường.
Con trai thứ hai Vasili của Stalin có số phận may mắn hơn khi mới 26 tuổi đã được phong làm trung tướng không quân. Một số thông tin cho biết Vasili về sau mắc phải tật nghiện rượu. Những người từng có dịp thân cận với gia đình Stalin đều cho rằng, ông dành nhiều tình cảm cho cô con gái Svetlana nhất. Cô cũng là người con duy nhất có mặt bên cạnh cha vào những ngày cuối cùng của Stalin. Sau khi cha mất, Svetlana rời Liên Xô vào năm 1963 để định cư ở nước ngoài. Hiện giờ đã ngoài 80 tuổi, Svetlana vẫn kịp cho ra một cuốn hồi ký về quá khứ của gia đình mình.
Khrutsev - “phát” về đường con rể
Người kế nhiệm Stalin là Khrutsev cũng có cậu con trai cả Leonid hy sinh ngoài chiến trường. Cũng có thông tin cho rằng, Leonid bị phát xít Đức bắt làm tù binh trong chiến tranh. Khrutsev là nguyên thủ đầu tiên của Liên Xô quyết định đưa vợ con theo cùng trong một chuyến công du nước ngoài, cụ thể là trong lần đặt chân sang nước Mỹ. Nói chung cả 4 người con còn lại của Khrutsev về sau đều là những người thành đạt trong xã hội. Riêng người con rể Aleksey Adjubey của Khrutsev (chồng cô con gái Rada) là người có địa vị chính trị cao nhất. Khởi đầu từ một nhà báo có tài, chỉ 5 năm sau khi tốt nghiệp Trường Đại học tổng hợp Moscow, Adjubey đã trở thành tổng biên tập của tờ “Komsomolskaya Pravda”, sau đó hai năm đã là tổng biên tập của tờ báo hàng đầu “Izvestia”. Adjubey cũng chỉ mất tiếp hai năm để trở thành ủy viên ban chấp hành trung ương.
Tổng Bí thư Leonid Brejnev chỉ có đúng hai người con. Cậu con trai Yuri có ý chí phấn đấu và thăng tiến khá nhanh, với cương vị cao nhất từng đảm trách là thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại thương. Con gái Galina là người say mê các hoạt động nghệ thuật và không quan tâm tới hoạt động chính trị cho dù bà từng nắm vai trò cố vấn ngoại giao, sau đó làm trong Cục Lưu trữ của Bộ Ngoại giao Liên Xô. Đoạn kết của cô con gái cố Tổng Bí thư Brejnev lại không hề có hậu - bà qua đời trong sự cô độc vào năm 1998 tại một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô Moscow.
Yuri Andropov tương tự như Brejnev cũng có hai con - 1 trai và 1 gái. Igor Andropov hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, giữa những năm 1980 từng làm đại sứ Liên Xô tại Hy Lạp. Còn cô con gái Irina làm việc tại tòa soạn của một tạp chí âm nhạc. Một số nguồn tin cho biết, cả hai người con của Andropov từ thời trẻ đã mơ ước trở thành diễn viên nhưng bị cha phản đối. Có sự trùng hợp lý thú là cả hai người con của Andropov về sau đều kết hôn với giới nghệ sĩ - Igor lấy ngôi sao điện ảnh Ludmila Chursinnaya, còn cô em lấy diễn viên sân khấu Mikhail Filipov. Sau khi Andropov qua đời, nhiều người mới biết ông còn hai người con nữa từ cuộc hôn nhân đầu tiên tại Yaroslav vào năm 1940. Tuy nhiên, số phận của hai người con này lại không được báo chí tìm hiểu rõ.
Cô con gái duy nhất Irina Mihailovna Virganskaya của cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev là một chuyên gia y tế. Hiện tại, Irina đang đảm trách vai trò phó chủ tịch của Gorbachev Foundation, một tổ chức tư nhân do nhà Gorbachev lập ra vào tháng giêng năm 1992 chuyên tham gia về các nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế-xã hội và chính trị.
NHƯ QUỲNH (tổng hợp)