
Ngày nay, y học hiện đại đã xác định hen là một bệnh viêm mãn tính của phế quản. Có 4 triệu chứng làm bạn phải nghĩ ngay đến hen: ho, khò khè, khó thở, nặng ngực. Đây là căn bệnh nguy hiểm dễ gây tử vong. Nhân ngày Hen toàn cầu (2-5) , Giáo sư Nguyễn Năng An, Chủ tịch Hội Hen dị ứng và miễn dịch lâm sàng Việt Nam, cho biết:
Tỷ lệ bệnh hen có biểu hiện gia tăng

Đo hô hấp ký để đánh giá tình trạng hô hấp.
Hiện nay trên thế giới có tới 300 triệu người mắc bệnh hen, với tỷ lệ trung bình là 4%-12% dân số (cứ 10 năm tần suất hen tăng lên 20%-50%). Số người chết vì hen hàng năm trên thế giới là 20 vạn.
Ở Việt Nam, tỷ lệ hen ở người lớn trong những năm qua ngày càng gia tăng: 2,2% (năm 1980), 3,3% (năm 1990) và 5% vào năm 2000). Ở trẻ em, tỷ lệ hen cũng tăng đáng kể: 8%-9% năm 2000 nhưng đến năm 2004 đã tăng lên 11%-12% .
Chi phí điều trị cho một bệnh nhân hen trong năm cũng rất tốn kém, tại Việt Nam trung bình một năm mỗi bệnh nhân hen tiêu tốn 301 USD. Mỗi năm nước ta có khoảng 3.000 người chết vì hen.
Vẫn còn một số trở ngại trong việc phòng chống hen
* Từ phía bệnh nhân hen và gia đình: thiếu hiểu biết về bệnh và cách phòng bệnh; đánh giá thấp các biểu hiện của bệnh; chưa nhận thức về dấu hiệu nặng của bệnh; quá phụ thuộc vào thuốc cắt cơn; kém tuân thủ điều trị, đặc biệt là điều trị dự phòng hoặc dự phòng không đúng cách.
* Từ phía thầy thuốc: còn bỏ sót chẩn đoán hen, chưa hoàn toàn đánh giá đúng mức độ nặng nhẹ của bệnh; quên điều trị dự phòng cho bệnh nhân hen có chỉ định, chưa giải thích đầy đủ cho bệnh nhân và gia đình hiểu rõ về bệnh hen và cách phòng chống, chưa chú ý dùng thuốc điều trị hen dạng khí dung, dùng kháng sinh không đúng chỉ định.
Có thể chữa được
Tổ chức Phòng chống hen toàn cầu GINA khẳng định: hen hoàn toàn có thể chữa được. Việc điều trị hen với phác đồ mới của GINA là sử dụng thuốc dự phòng hen là chính.
Mục tiêu điều trị hen hiện nay là Kiểm soát hen triệt để, có nghĩa là bệnh nhân hen phải đạt được 7 tiêu chí kiểm soát, theo dõi trong 56 tuần: không còn triệu chứng hen vào ban ngày; không phải thức giấc ban đêm; không còn cơn hen kịch phát; không phải nhập viện cấp cứu; không phải dùng thuốc cắt cơn hen; không có tác dụng phụ của thuốc phải thay đổi điều trị; chức năng phổi trở về bình thường.
* Nhân ngày Hen toàn cầu, tại Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành y tế đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề về hen. Tại TPHCM, từ 7g30 đến 12g ngày 7-5-2006, Bệnh viện Đại học Y Dược sẽ tổ chức Hội thảo tư vấn hen suyễn dự kiến cho 1.000 bệnh nhân và khám miễn phí cho 100 bệnh nhân tại hội trường Thành phố, 111 Bà Huyện Thanh Quan.
* Để đẩy mạnh công tác phòng chống hen, BV Đại học Y Dược TPHCM đã thiết lập đường dây tư vấn hen miễn phí số 08.8594470. Ngoài ra, bệnh nhân tham gia Câu lạc bộ Hen suyễn được tư vấn bởi các bác sĩ chuyên khoa.
BẢO NGA