Hiểm họa từ đồ chơi chứa chất gây nghiện

Hiểm họa từ đồ chơi chứa chất gây nghiện

Sáng nay, thêm một em bé phải nhập viện do nuốt phải đồ chơi có chứa thành phần gây nghiện. Tới nay, đã có 4 trẻ em ở Australia, 2 ở New Zealand và 2 ở Mỹ nuốt các đồ chơi này và bị nhiều triệu chứng nguy hiểm.

Nguy cơ cao

Các đồ chơi đó là sản phẩm của Tập đoàn Bindeez. Hiện Australia và Mỹ đã cho thu hồi tất cả sản phẩm của hãng này. Tất cả các nạn nhân nói trên đều phải nhập viện do chóng mặt và buồn ngủ, riêng 2 em ở Mỹ còn bị hôn mê.

Hiểm họa từ đồ chơi chứa chất gây nghiện ảnh 1

Đồ chơi Bindeez bị thu hồi

Loại đồ chơi trên đặc biệt phổ biến ở Mỹ và Australia. Năm 2007, sản phẩm Bindeez còn được Australia chọn là “Đồ chơi của năm”. Loại đồ chơi này gồm hàng ngàn hạt màu sáng, có thể lắp ráp thành nhiều tác phẩm nghệ thuật. Bên ngoài, các hạt này đúng ra phải được bao phủ một loại keo không độc.

Những loại hạt trong các loại đồ chơi thủ công của Bindeez có chứa hợp chất GHB (gamma-hydroxybutyric acid). Hợp chất này vốn có tính kích thích cơ bắp. Những năm gần đây, nó được giới trẻ dùng chung với các loại thuốc gây ảo giác như ecstasy. Khi dùng quá liều có thể gây nôn mửa, khó thở, thậm chí hôn mê và sau đó làm hư gan. Từ năm 1990, Cơ quan Quản lý thuốc và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấm chất này, chỉ cho phép dùng khi có chỉ định của bác sĩ. Thuốc có chất này cũng bị cấm sản xuất và vận chuyển, vi phạm có thể bị phạt tù đến 20 năm.

Thu hồi hàng triệu sản phẩm

Cho tới nay, Mỹ đã thu hồi khoảng 4,2 triệu hộp đồ chơi này, Australia thu hồi hơn 1 triệu. Nhà sản xuất và phân phối loại đồ chơi này, Tập đoàn Moose, cũng đã tự nguyện thu hồi sản phẩm và đang hợp tác với các cơ quan điều tra.

Dư luận tại Australia đang lo ngại loại đồ chơi trên xuất hiện tại thị trường chợ đen như là chất gây nghiện và điều đáng lo hơn là giới trẻ Australia đang tò mò muốn dùng thử cảm giác gây nghiện bằng cách... nuốt thử loại đồ chơi này. Các trường học tại nhiều bang Australia đang báo động về vấn đề này, nhất là khi học kỳ sắp kết thúc.

Trước khi xảy ra sự cố này, Moose đã lọt vào danh sách cuối cùng đề cử Giải thưởng xuất khẩu của Australia, chuẩn bị công bố vào cuối tháng này. Hiện Moose có nhà máy sản xuất đặt tại Thẩm Trấn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Các quan chức tại Hồng Công (Trung Quốc) đang gửi mẫu đồ chơi này xét nghiệm. Nếu kết quả đúng như trên, Tập đoàn Moose có thể bị phạt 100.000 đô la Hồng Công (13.0000 USD). 

HUY QUỐC (theo AFP, The Age)

Tin cùng chuyên mục