Hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty Điện lực TPHCM

Ngày 8-11, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức Lễ công bố các quyết định hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty.
Cấp ủy 13 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty chụp ảnh cùng lãnh đạo Tổng công ty
Cấp ủy 13 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty chụp ảnh cùng lãnh đạo Tổng công ty

Thực hiện yêu cầu, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã quyết định giải thể Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty, đồng thời quyết định thành lập 13 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty. Các quyết định nhằm góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty chúc mừng các chi bộ cơ sở mới được thành lập và các đồng chí được tín nhiệm chỉ định vào chi ủy các chi bộ, đồng chí tin rằng các chi bộ mới sẽ sớm đi vào hoạt động nền nếp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần chung tay xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới, đồng chí Phạm Quốc Bảo đề nghị các chi ủy chi bộ xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, phân công nhiệm vụ của chi ủy, đảng viên theo đúng quy định; thảo luận, thống nhất ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai công tác theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong cấp ủy Đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng cấp trên và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; triển khai thực hiện quy hoạch cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ngay sau khi hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2023; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty trao quyết định và quà cho các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty trao quyết định và quà cho các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan

Với truyền thống kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, trong nhiều năm qua, tổng công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, chăm lo tốt cho người lao động như: thăm hỏi động viên, trợ cấp hàng trăm trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, các gia đình chính sách…

Đặc biệt trong công tác an sinh xã hội, năm 2023, EVNHCMC đã tích cực tham gia các hoạt động với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng, nổi bật như: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" TPHCM; “Vì biển đảo Quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; chương trình “Dân vận khéo – Kết nối biên cương” tại huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; ủng hộ chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”; chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường”; hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; thực hiện bảo trợ 33 em mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM đến khi các trẻ đủ 18 tuổi; hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà cho người nghèo tại tỉnh Long An…

Tin cùng chuyên mục