Vào ngày 2-10, Vua Tây Ban Nha Juan Carlos trong một tuyên bố đã bảo vệ sự tồn tại của nền quân chủ ở Tây Ban Nha. Phát biểu trong buổi khai giảng năm học mới tại thành phố Oviedo, Vua Carlos nói “Nền quân chủ lập hiến được gìn giữ bởi hiến pháp đã đem đến cho Tây Ban Nha một giai đoạn dài nhất của ổn định và thịnh vượng dưới nền dân chủ.” Các nhà quan sát đánh giá câu nói duy nhất này bộc lộ cảm giác bất an về tương lai của nền quân chủ. “Trận bão” quét qua Hoàng gia Tây Ban Nha vào mùa hè năm nay, khi ngay trang nhất tạp chí El Jueves đăng bức biếm họa cho thấy người thừa kế ngai vàng, Hoàng tử Felipe đang tình tứ với vợ.
Ngay sau đó, phe dân tộc vùng Catalonia đốt ảnh của Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha. Những người ủng hộ ý tưởng Catalonia độc lập thuộc đảng Cánh tả cộng hòa, đã kêu gọi Vua Carlos rời bỏ vị trí tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Tây Ban Nha. Các đảng cực hữu cũng kêu gọi Vua Carlos tước quyền nối ngôi của Felipe. Điều này là chưa từng có, bởi Hoàng gia Tây Ban Nha luôn được thần dân Tây Ban Nha yêu mến kể từ khi Vua Carlos lên ngôi năm 1975. “Trận bão” này phản ánh Hoàng gia Tây Ban Nha đang trải qua giai đoạn khó khăn.
Đức Anh (theo Independent)