Hoàng tử Anh Harry trong tầm ngắm các nhóm nổi dậy Iraq

Hoàng tử Anh Harry trong tầm ngắm các nhóm nổi dậy Iraq
Hoàng tử Anh Harry trong tầm ngắm các nhóm nổi dậy Iraq ảnh 1
Hoàng từ Harry trong quân đội Hoàng gia Anh

Các phần tử nổi dậy tại Iraq đang tìm cách bắt cóc Hoàng tử Anh. Abu Mujtaba, tư lệnh đội quân Mahdi, lực lượng nổi dậy lớn nhất của người Shiite tại Iraq nói: "Một trong những mục tiêu của chúng tôi là bắt cóc Harry, chúng tôi đã cài người vào các căn cứ quân sự Anh ở Iraq để thông báo đường đi nước bước của Harry". Ông này cũng cho rằng lực lượng của ông đã thành lập đơn vị đặc biệt để hạ gục Harry và không chỉ lực lượng Mahdi mà còn tất cả những ai căm thù quân đội Anh và Mỹ cũng sẽ cố bắt Harry.
 
 Mujtaba nói: "Tất cả các chiến binh của Iraq, Al Qaeda và Iran đều tham gia việc này". Báo chí Anh hiện chưa có bằng chứng về việc các lực lượng nổi dậy tại Iraq cài người vào các căn cứ quân sự của Anh. Bộ Quốc phòng Anh thì cho rằng những tuyên bố của Mujtaba là "những lời tuyên truyền ồn ào".

 Một thủ lãnh khác của quân nổi dậy thì đe dọa sẽ "đưa Harry về quê hương mà không còn tai". 

  • Harry nối tiếp truyền thống

 Harry tới Iraq trong quân hàm thiếu úy với vị trí chỉ huy trung đội do thám 12 người trong thời hạn 6 tháng, kể từ đầu tháng 5-2007. Trong tháng 3-2007 và ngày 19-4 vừa qua đã có 11 sĩ quan chỉ huy của Anh thiệt mạng tại Iraq. Trong số này có 4 binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công bằng bom trong lúc đang ở trong xe thiết giáp Warrior. Nếu Harry tới Iraq thì anh chỉ dùng xe bọc thép Scimitar còn kém hiện đại hơn xe Warrior.
 
Nếu Harry tới Iraq thì anh trở thành hoàng tử Anh đầu tiên tham chiến kể từ khi chú anh, hoàng tử Andrew làm phi công trong cuộc chiến tranh tại quần đảo Malvinas năm 1982. Trước đó, vua Edward VIII cũng từng phục vụ trong quân đội vào Thế chiến thứ nhất khi còn là thái tử. Năm 1942, công tước Kent, chú của nữ hoàng Anh Elizabeth II đã thiệt mạng trong khi phục vụ trong không quân Hoàng gia Anh khi đang làm nhiệm vụ ở Scotland.  

  • Khó cho Bộ Quốc Phòng

 Những thông tin mang tính đe dọa từ Iraq đã khiến dư luận Anh lo ngại. Có tin cho rằng các quan chức quốc phòng Anh đang xem lại kế hoạch đưa hoàng tử Harry tới Iraq. Bộ Quốc phòng Anh thông báo "đang cân nhắc kỹ" trường hợp của Harry. Harry nhập ngũ với tên gọi Cornet Wales phục vụ trong đơn vị kỵ binh ngự lâm. Các nguồn tin từ đơn vị của Harry cho biết, Harry muốn rời khỏi quân đội nếu không được đưa sang Iraq cùng với đồng đội. "Tôi không thể nào trải qua đào tạo tại học viện quân sự hoàng gia để rồi ngồi nhà trong khi các đồng đội chiến đấu bảo vệ đất nước", Harry nói. Những đồng đội của Harry cũng xác nhận điều này. Tuy nhiên, bạn bè của Harry nói với BBC rằng Harry sẽ không rời quân ngũ dù cho có bất cứ điều gì xảy ra.

Giờ đây, số phận của Harry sẽ do tham mưu trưởng quân đội Anh, ngài Richard Dannatt, quyết định. Giáo sư Jeffrey Richards, Đại học Lancester, nói: "Thật khó quyết định để Harry đi hay ở". Thiếu tá Charles Heyman thì cho rằng nếu Harry đến Iraq sẽ khích lệ tinh thần binh sĩ Anh vì một thành viên hoàng gia đã cùng chia sẻ nguy hiểm và khó khăn nơi chiến trường. Tuy nhiên, khác với các cuộc chiến trước đây, cuộc chiến của Anh tại Iraq không được người dân ủng hộ. Do đó, việc giữ lại cháu trai của nữ hoàng Elizabeth cũng như sớm đưa quân về nước vẫn được đa số người dân Anh ủng hộ. 

 HUY QUỐC

Hoàng tử Anh Harry trong tầm ngắm các nhóm nổi dậy Iraq ảnh 2
Hoàng tử Anh Harry trong tầm ngắm các nhóm nổi dậy Iraq ảnh 3

Tin cùng chuyên mục