Hỏi - Đáp

- Con tôi 27 tháng, cân nặng 12kg. Một số người khuyên tôi mua thuốc tăng cân do Trung Quốc sản xuất về cho cháu uống, làm vậy có nguy hiểm không? Làm thế nào để cải thiện dinh dưỡng cho cháu? (Hồng Ân, Q12, TPHCM)

TS.BS TRẦN THỊ MINH HẠNH
(Trưởng phòng Dinh dưỡng cộng đồng, Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM): Bé trai 27 tháng, cân nặng khoảng 13kg là trung bình. Tuy nhiên, cân nặng 12kg thì vẫn trong giới hạn bình thường. Nếu muốn bé tăng cân, nên theo chế độ dinh dưỡng thích hợp với lứa tuổi của bé, tăng năng lượng khẩu phần bằng cách thêm 1-2 muỗng canh dầu ăn vào các bữa ăn chính. Ngoài các bữa chính thì nên cho bé uống thêm sữa (600-700ml/ngày), và các bữa phụ giàu năng lượng như phô mai (1-2 viên/ngày), sữa chua hoặc yaourt (1-2 hũ/ngày), bánh flan…

Nên cho bé vui chơi, ra nắng sáng 20-30 phút/ngày, vận động vừa sức, ngủ đủ giấc để giúp bé tăng trưởng tốt. Tập thói quen đi tiêu mỗi ngày để bé ăn ngon miệng. Chú ý xổ giun định kỳ mỗi 6 tháng. Nếu đã điều chỉnh chế độ ăn mà bé vẫn không tăng cân thì phụ huynh nên đưa bé đến khám và tư vấn dinh dưỡng tại các cơ sở y tế chuyên khoa (nhi hoặc dinh dưỡng). Không nên tự ý dùng thuốc tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ, nhất là các loại thuốc không rõ công thức và tác dụng của thuốc để tránh tai hại đáng tiếc.

- Tôi bị tăng men gan. Xin hỏi, men gan tăng có liên quan gì tới bệnh viêm gan không? Cách điều trị như thế nào?
(Mai Công Thành, Củ Chi.)

BS LÊ THIỆN ANH TUẤN
(Hội Y học TPHCM): Men gan tăng có thể do bệnh nhồi máu cơ tim, viêm màng ngoài tim, suy tim, viêm túi mật, ung thư gan, viêm gan cấp do siêu vi, xơ gan do nhiễm độc. Ngoài ra men gan có thể tăng nhẹ do các bệnh như hoại tử thận và cơ…

Bạn nên khám bác sĩ chuyên khoa về bệnh gan mật để xác định bệnh và điều trị kịp thời, tránh biến chứng có thể dẫn đến ung thư gan. Khi bị tăng men gan, bạn nên giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Bạn cần kiêng sử dụng thức uống có cồn như bia rượu vì nó có thể gây độc cho gan.

Tin cùng chuyên mục