

Cựu Tổng thống Suharto của Indonesia vừa xuất bản một cuốn hồi ký gây nhiều tranh cãi ở nước này. Nguyên nhân là ngoài việc miêu tả lại cuộc đời và sự nghiệp vẫn đang bị chỉ trích nặng nề của ông, Suharto đã tuyên bố thẳng thừng và đưa ra những bằng chứng thuyết phục rằng ông hoàn toàn vô tội trước những cáo buộc tham nhũng.
Ông Suharto làm tổng thống khoảng 32 năm và bị lật đổ năm 1998. Hai năm sau, ông bị cáo buộc tham nhũng khoảng 600 triệu USD. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý cần thiết để mở phiên tòa xét xử cựu tổng thống luôn bị trì hoãn, do các vấn đề sức khỏe của ông làm ảnh hưởng đến não và khả năng nói. Ông còn gặp các vấn đề khác về tim mạch và tiêu hóa. Các thẩm phán Indonesia đã bác đơn kiện Suharto tham nhũng, sau khi các bác sĩ xác nhận ông bị tổn thương não và không đủ sức khỏe đối mặt với sự truy tố của pháp luật.
N.P. (theo CNA)