Hollywood gầy nhom!

Xu hướng chưa từng có tại Hollywood
Hollywood gầy nhom!

Sau công nghiệp thời trang, đến lượt Hollywood bắt đầu chứng kiến nhiều “bóng ma dật dờ” còm cõi. Trên Los Angeles Times (19-8-2007), tác giả kể rằng mình hoàn toàn “bất lực” khi cố tìm một diễn viên nữ “có da có thịt” tại lễ trao giải MTV Movie 2007. Các nữ diễn viên ốm nhách như thể vừa ra tù và lại trông càng tong teo, so với hình ảnh “màu mỡ phì nhiêu” của 66% người Mỹ được xem là dư trọng lượng hoặc béo phì!

Xu hướng chưa từng có tại Hollywood

Hollywood gầy nhom! ảnh 1

Diễn viên “siêu mỏng” Kate Bosworth

Vấn đề ở chỗ Hollywood đang chứng kiến xu hướng các diễn viên nữ không thích ngực to mông nở như cách đây vài thập niên. Một trong những người chú ý đến hiện tượng “Hollywood ốm nhách” là đạo diễn phân vai Joseph Middleton, người từng chịu trách nhiệm chọn vai cho các phim tuổi teen như American Pie, Go và phim sắp công chiếu Jumper. Tất cả cho thấy dường như đang diễn ra cuộc thi “xem ai ốm hơn” giữa những cô đào trẻ Hollywood. Một số nhà chuyên môn trong lĩnh vực giải trí và công nghiệp điện ảnh Mỹ thậm chí nói rằng đây là xu hướng chưa từng có tại Hollywood.

Thế là tạm biệt những “vòng cung” mềm mại, hấp dẫn và khêu gợi! Tại sao các cô đào Hollywood ngày càng gầy? Hiện tượng ốm nhom thật ra còn thể hiện sự mất thế của bóng liễu nơi phim trường. Không chỉ nhiều nhà nữ điều hành như Sherry Lansing, Gail Berman và Nina Jacobson bây giờ bị hất khỏi Hollywood, hình ảnh diễn viên nữ cũng mất dần trước ống kính. Khảo sát các phim từ tháng 6-2006 đến tháng 6-2007, Los Angeles Times nhận thấy có đến 185 phim có vai nam chính trong khi chỉ 47 phim với vai nữ chính. Điều này có nghĩa sự cạnh tranh giữa các diễn viên nữ để giành vai trở nên khốc liệt hơn. Trong tình hình như vậy, các diễn viên nữ phải giữ “form”.

Theo The Observer, cách đây 25 năm, người mẫu có trọng lượng ít hơn 8% so với một phụ nữ Mỹ trung bình; bây giờ, người mẫu nặng ít hơn chuẩn quốc gia (Mỹ) đến 23%.

Vài thay đổi hơn một thập niên qua đã trở thành yếu tố tác động khiến diễn viên nữ trở nên ốm hơn. Một trong những xu hướng chủ yếu là việc sử dụng người mẫu trong điện ảnh. Sự xuất hiện các em người mẫu siêu gầy bắt đầu làm thay đổi quan điểm mỹ học về cái đẹp hình thể trên màn bạc. Chẳng trách tại sao nhiều cô đã làm mọi cách để sụt ký. Lindsay Lohan lẫn Paris Hilton đều dùng thuốc đặc trị hoặc ma túy để giảm cân. Xu hướng này đặc biệt phổ biến trong giới diễn viên trẻ, bất chấp từng có không ít cái chết do dùng ma túy để giảm béo.

Khi “siêu mỏng” trở thành “chuẩn”!

Ở một góc độ hẹp, công nghiệp thời trang phải chịu trách nhiệm một phần việc cổ xúy hình ảnh “siêu gầy”. Cuối thập niên 1990, hãng đồng hồ Accurist Watches tung chiến dịch quảng cáo với một người mẫu ốm lòng khòng đến mức người ta có thể thấy “ba cái xương sườn” dưới lớp áo len và cổ tay của cô nhỏ đến mức không thể mang đồng hồ mà phải đeo ở bắp tay. Mẩu quảng cáo Accurist Watches bị Cơ quan quản lý tiêu chuẩn quảng cáo Hoa Kỳ chỉ trích và hãng đồng hồ Omega cũng phản đối bằng cách rút lại quảng cáo trên tờ Vogue có đăng quảng cáo Accurist Watches. Tuy nhiên, từ thập niên 1990 trở lại đây, hình ảnh “siêu mỏng” của Kate Moss đã trở thành “chuẩn” và các người mẫu tiếp tục khổ sở bởi ám ảnh tăng cân. Nỗi ám ảnh của giới người mẫu bây giờ cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với giới diễn viên…

Không chỉ trong công nghiệp điện ảnh, công nghiệp truyền hình cũng khắt khe hơn với phái nữ. Hiệp hội diễn viên màn bạc Hoa Kỳ cho biết, năm 2004, phái nam đã thống trị điện ảnh truyền hình với 84.108 vai so với 56.603 của phái nữ.

Cần nhắc lại, tháng 8-2006, một người mẫu tại Uruguay đã chết bởi chế độ ăn kiêng khắc nghiệt (chỉ ăn sà lách và uống Diet Coke trong hai tháng và cuối cùng gục chết trong Tuần thời trang Montevideo). Ít người biết rằng Victoria Beckham vận quần jeans với vòng eo 23 inch (58,42cm) – chỉ bằng eo một bé gái 7 tuổi! Người ta còn có thể thấy hình ảnh khẳng khiu tương tự ở Lindsay Lohan, Mischa Barton, Nicole Richie, Kate Bosworth, Amy Winehouse… Và thật tréo ngoe khi gần như chẳng ai vui sướng gì với cuộc sống bị ám ảnh bởi “chuẩn đẹp” của hình thể gầy. Marcia Cross (diễn viên đóng trong phim truyền hình nhiều tập Desperate Housewives) gần đây thú nhận rằng việc giữ gầy khiến mình như “sống trong địa ngục”. Năm 2005, website FeedLindsay.com đã thu thập hơn 30.000 chữ ký người hâm mộ kêu gọi diễn viên Lindsay Lohan ngưng làm gầy....

Lê Thảo Chi

Tin cùng chuyên mục