Hơn 39 triệu đồng đến với gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh và Huế

Đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ đến các hoàn cảnh khó khai tại Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế.
Trao 11 triệu đồng của bạn đọc báo SGGP cho mẹ ruột của Trần Khánh Lộc
Trao 11 triệu đồng của bạn đọc báo SGGP cho mẹ ruột của Trần Khánh Lộc

Đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp chính quyền địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh vừa đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 11 triệu đồng của bạn đọc giúp gia đình em Trần Khánh Lộc (21 tuổi, ngụ thôn 8, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê); trao hỗ trợ đợt 2 số tiền 6 triệu đồng giúp gia đình bà Võ Thị Tứ (63 tuổi, ngụ thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc - trước đó đợt 1 đã trao hỗ trợ 15 triệu đồng).

Trần Khánh Lộc là nhân vật trong bài viết “Mẹ nghèo, con u não di căn” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 18-4-2023. Lộc bị u não từ năm 2017, đến nay đã chuyển sang di căn, tiên lượng xấu. Bà Võ Thị Tứ là nhân vật trong bài viết “Vợ chồng nghèo nuôi 5 người thân câm điếc” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 28-2-2023.

Tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung cũng đã đến thăm hỏi và trao 12 triệu đồng của bạn đọc giúp bà Nguyễn Thị Kim Anh (58 tuổi, tạm trú phường Gia Hội, TP Huế), nhân vật trong bài viết “Cha mất, mẹ bệnh nặng, hai con có nguy cơ bỏ học”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 11-4-2023. Bà Anh mắc bệnh ung thư và bệnh Parkinson khiến toàn thân run rẩy liên hồi, đi lại khó khăn. Bà Anh chia sẻ, sau khi bài báo đăng, đã có một số nhà hảo tâm đến hỗ trợ gia đình bà hơn 10 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục