Khởi công dự án đường thủy lớn nhất khu vực phía Bắc

Cụm công trình kênh đào nối sông Đáy và Ninh Cơ, dự án lớn nhất từ trước đến nay đầu tư vào lĩnh vực đường thủy phía Bắc với tổng mức đầu tư 107 triệu USD vừa được Bộ GTVT khởi công.
Mô hình kênh đào nối sông Đáy và Ninh Cơ
Mô hình kênh đào nối sông Đáy và Ninh Cơ
Ngày 19-11, Bộ GTVT đã khởi công xây dựng dự án cụm công trình kênh đào nối sông Đáy và Ninh Cơ (xã Nghĩa Lạc và Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định).
Cụm công trình là hợp phần quan trọng của Dự án Phát triển giao thông khu vực đồng bằng Bắc bộ (WB6), dự án lớn nhất từ trước đến nay đầu tư vào lĩnh vực đường thủy phía Bắc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 107 triệu USD, trong đó vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới là 78,74 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ là 28,45 triệu USD. Dự kiến giữa năm 2022 dự án sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Các hạng mục khác của dự án sẽ lần lượt được khởi công xây dựng gồm 1km kênh chiều rộng 90-100m nối liền hai sông Đáy và Ninh Cơ; xây dựng âu tàu có chiều dài 179m, rộng 17m và cao độ -7m; đầu tư hệ thống phao tiêu báo hiệu, trồng cây, hệ thống đê, thủy lợi và điện, thông tin liên lạc…
Sau khi hoàn thành, tuyến kênh này đáp ứng phương tiện thủy có trọng tải lớn dễ dàng đi sâu vào các tuyến đường thủy trong đất liền như: Ninh Bình, Ninh Phúc, thúc đẩy phát triển vận tải thủy tại khu vực.

Tin cùng chuyên mục