Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, vì sự phát triển của thành phố

Việc thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong xây dựng Đảng, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hướng về cơ sở, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, ở một đô thị như TPHCM, việc khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đã và đang là nguồn động lực mạnh mẽ giúp công việc tại các cơ quan, đơn vị được khơi thông, nâng cao hiệu quả hoạt động, từ đó củng cố niềm tin của người dân và nâng cao uy tín của Đảng, Nhà nước.

Có thể nói, với nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, năm 2023, TPHCM đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên mọi mặt. Trong công tác xây dựng Đảng, sự đổi mới phương thức lãnh đạo hướng về cơ sở, tập trung triển khai, thực hiện các nghị quyết, nhất là Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98) đã được thực hiện một cách quyết liệt. Thành ủy đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, thành lập các đoàn do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ dẫn đầu đi kiểm tra, làm việc với cơ sở nhằm hiểu rõ hơn tình hình, giúp tháo gỡ những vướng mắc. Các Quận ủy, Huyện ủy và Thành ủy TP Thủ Đức đã chỉ đạo quyết liệt các dự án trọng điểm, giải tỏa đền bù phục vụ Dự án đường Vành đai 3 và giải ngân vốn đầu tư công. Nhiều địa phương, đơn vị như Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Bình Tân, quận 8… đã thực hiện cam kết và đã đạt trên 90% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Công tác tuyên giáo đã tham mưu quán triệt các nghị quyết, các chuyên đề, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên và nhân dân trước những sự kiện lớn, tập trung chỉ đạo hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh… Đến nay, đã xây dựng được gần 3.000 thiết chế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư, chung cư, các cơ sở tôn giáo, thờ tự, tín ngưỡng… bước đầu tạo sự lan tỏa rộng rãi và những chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền đã đi vào thực chất hơn, coi trọng việc tiếp xúc, đối thoại, góp phần giải tỏa bức xúc, tạo sự đồng thuận của người dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai nhanh các dự án đầu tư công. Các cấp chính quyền đã có bước chuyển trong thực hiện phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, việc thực hiện Kết luận 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã có sự chuyển biến. Ở một số địa phương, cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu đã mạnh dạn thực hiện những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong cấp phép xây dựng nhà ở còn vướng mắc hay giải quyết nhanh về thủ tục hoàn công nhà ở cho người dân. Nhiều quận, huyện đã xây dựng thêm công viên cây xanh, TP Thủ Đức đã xây dựng công viên bờ sông Sài Gòn rộng 20ha, tạo cảnh quan và có thêm khu vực vui chơi giải trí cho người dân…

Bước sang năm mới 2024 - năm có ý nghĩa rất quan trọng, vừa phải vượt chướng ngại vật, vừa tăng tốc phát triển để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức cả bên ngoài và bên trong. Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới này, người đứng đầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ để từ đó hình thành nên một đội ngũ cán bộ các cấp có ý chí, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Bởi suy cho cùng, đội ngũ cán bộ là thành quả của công tác cán bộ. Cách chúng ta lựa chọn, xây dựng và quy trình cán bộ như thế nào thì chúng ta sẽ có một đội ngũ cán bộ như thế ấy. Củng cố đội ngũ, hình thành nên những lứa cán bộ có ý chí, có khát vọng sẽ giúp mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu luôn trăn trở, tìm kiếm các nguyên nhân, giải pháp để từ đó đề ra chủ trương đúng đắn trong xây dựng, thực hiện và phát triển thành phố. Trước mắt là thực hiện thành công chủ đề TPHCM đặt ra: Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98, nhanh chóng khởi động lại các công trình “đóng băng” như đường Vành đai 2, các công trình văn hóa, thể thao… và thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tin cùng chuyên mục