(12G).- Các nhà nghiên cứu môi trường vừa đưa ra lời cảnh báo trên, trước tình trạng trong một thời gian dài không ghi nhận được những dấu hiệu mới nào về sự tồn tại của động vật này. Trong khi đó, trước đây trong những tháng đầu mùa mưa, nhiều người dân sinh sống ở vùng lân cận vẫn còn phát hiện được bò rừng, bò tót kiếm ăn tại khu vực đồng cỏ vùng ven khu bảo tồn với số lượng đàn vài con, có khi gần chục con.
Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (thuộc địa bàn huyện Ea Kar) có diện tích trên 28.700 ha. Đây là khu rừng đa dạng sinh học cao, có đàn bò rừng (Bos banteng) và bò tót (Bos gaunus) với số lượng nhiều nhất Đông Nam Á.
Tuy vậy, trong một số năm gần đây, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô thường xuyên bị xâm hại, đàn động vật hoang dã bị săn bắn, tàn sát quá mức. Riêng năm 2006, tại khu đồng cỏ vùng phía Đông Nam khu bảo tồn giáp ranh với xã Chư Prao (huyện M’Đrắc) đã có tới chục con bò tót, bò rừng bị sát hại.
Anh Phương