Những phe nhóm khủng bố Hồi giáo đã đe dọa tấn công Đức và Áo nếu hai nước này không rút nhân sự của họ khỏi Afghanistan. Một cuốn video được phổ biến trên trang Internet vào sáng 13-3, trong đó một nhân vật không thể nhận dạng tuyên bố rằng Đức sẽ đối mặt với nhiều mối đe dọa hơn nếu không rút quân khỏi Afghanistan.
Khoảng 2.700 quân nhân Đức tại Afghanistan sẽ không an toàn trước các cuộc tấn công của Taliban và al-Qaeda. Hắn ta cũng đe dọa các chiến binh sẽ tiến hành các cuộc tấn công tại nước Áo và chống lại người Áo ở Afghanistan.
Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Áo Rudolf Gollia nói rằng những mối đe dọa này rất trừu tượng, không có căn cứ chính xác. Chính phủ Áo đã nhóm họp để thảo luận tình hình. Đức không có quân đội tại Iraq nhưng có binh sĩ trong lực lượng trợ giúp an ninh quốc tế do NATO đứng đầu tại Afghanistan. Áo cũng không có quân tại Iraq và chỉ có 5 sĩ quan tại Afghanistan.
Cũng trong ngày 13-3, một nhóm nổi dậy tại Iraq đã đe dọa giết một phụ nữ Đức và con trai của người này bị bắt cóc ở Iraq nếu Đức không rút quân khỏi Afghanistan trong vòng 10 ngày. Người phụ nữ trên đã kêu gọi Thủ tướng Đức Angela Merkel đáp lại các yêu sách của bọn bắt cóc. Tháng trước, nhà chức trách Đức khẳng định hai người Đức mất tích ở Iraq kể từ ngày 6-2 vừa qua.
N.Lữ (theo SBTN)