Kiến tạo TPHCM thành siêu đô thị năng động - thông minh - giàu bản sắc

Ngày 10-10, NXB Tổng hợp TPHCM phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn tổ chức chương trình giao lưu ra mắt ấn phẩm “Kiến tạo TPHCM thành siêu đô thị năng động – thông minh – giàu bản sắc” của TS Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Kinh tế xã hội Trường Đại học Sài Gòn.

Dự chương trình còn có 2 khách mời là nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân.

0e9e2268fb31766f2f20.jpg
Tác giả Nguyễn Thành Phong ký tặng các độc giả trẻ tại buổi lễ giới thiệu sách. Ảnh: M.HOA

Tại buổi lễ, tác giả Nguyễn Thành Phong chia sẻ lý do viết cuốn sách này xuất phát từ trăn trở của bản thân về sự phát triển của TPHCM sau quá trình dài gắn bó với thành phố. Đặc biệt, khi TPHCM mới được hình thành từ ba địa phương, trở thành một siêu đô thị, càng thôi thúc ông viết ra những điều trăn trở. Khi cuốn sách tới tay biên tập viên nhà xuất bản, đã là bản thảo lần thứ 6.

Theo TS Nguyễn Thành Phong, trở ngại lớn nhất khi viết cuốn sách không phải là vấn đề tư liệu, mà là làm thế nào để dung hòa giữa lý luận và kinh nghiệm, thực tiễn rất sinh động của TPHCM.

Nhận xét về cuốn sách, nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động cho rằng cuốn sách rất có giá trị, ra mắt đúng thời điểm TPHCM chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng đầu tiên sau khi hình thành thành phố mới. “Tôi nhìn thấy trong cuốn sách tinh thần, trách nhiệm công dân; tư duy khoa học và thực tiễn sống động; góc nhìn mở, sẵn sàng tiếp nhận cái mới, nhiều dữ liệu thực tế”, nhà báo Tô Đình Tuân nói.

Bà Nguyễn Thị Liên, Biên tập viên Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM cũng bày tỏ ấn tượng với sự mạch lạc và logic của cuốn sách. Dù là tác phẩm mang tính học thuật, song cuối mỗi chương đều có phần chuyển tiếp để kết nối với chương sau. Cuốn sách chứa đựng một lượng kiến thức rất lớn, thể hiện tầm hiểu biết cũng như tâm huyết của người viết.

Tác giả đặc biệt đặt niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay – những người lớn lên trong kỷ nguyên số, tiếp cận tri thức toàn cầu, không ngại sự thay đổi, linh hoạt và giàu khát vọng. “Tôi mong rằng các bạn không chỉ học giỏi, làm giỏi mà còn phản biện, nêu ý tưởng, không chỉ là người thụ hưởng chính sách mà còn tham gia đồng kiến tạo chính sách”, ông nói.

Cuốn sách dày gần 500 trang, gồm 4 phần lớn gồm: Phần 1 là tầm nhìn mới cho TPHCM mới; Phần thứ 2 tìm hiểu các mô hình siêu đô thị quốc tế và bài học cho TPHCM; Phần thứ 3 phân tích các trụ cột kiến tạo siêu đô thị: Đó là mô hình đa cực; hạ tầng hiện đại – kết nối thông minh – logistics số; trung tâm tài chính – công nghiệp công nghệ cao – đổi mới sáng tạo; văn hóa sáng tạo và phong cách sống toàn cầu; đô thị xanh – kinh tế tuần hoàn – phát triển bền vững; Phần cuối cùng bàn về kiến trúc điều hành và quản trị thông minh cho siêu đô thị.

z7101098493774_4d607d08add386c7d82230d21ad26511.jpg
Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM, tặng hoa cho tác giả, TS Nguyễn Thành Phong. Ảnh: QUỲNH MY
z7100720640907_8c62c2339fb1892a645212a6476436da.jpg
Ngoài TS Nguyễn Thành Phong, chương trình còn có sự tham gia của nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải (phải) và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân. Ảnh: QUỲNH MY
z7100338539463_1f93c3a1deb89b325371dbf24949845a.jpg
Ấn phẩm "Kiến tạo TPHCM thành siêu đô thị" được TS Nguyễn Thành Phong thai nghén từ chính thực tiễn của Thành phố. Ảnh: QUỲNH MY

TS Nguyễn Thành Phong bắt đầu sự nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM, nơi ông có hơn 10 năm gắn bó trong giảng dạy và đào tạo. Sau đó, trên cương vị công tác quản lý tại TPHCM, tác giả trực tiếp đồng hành cùng quá trình phát triển, chứng kiến những thành công, hạn chế và khát vọng đổi mới từ thực tiễn. Hiện nay, trở lại với môi trường đại học, TS Nguyễn Thành Phong tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách, mang theo kinh nghiệm quản lý đô thị cùng nền tảng học thuật để phục vụ cho công trình này.

Phong cách học thuật của tác giả thể hiện rõ nét qua cách tiếp cận liên ngành, kết hợp kinh tế - xã hội - văn hóa - công nghệ - thể chế. Chính sự giao thoa này đã giúp cuốn sách vừa có nền tảng lý luận vững chắc, vừa phản ảnh sinh động thực tiễn phong phú của TPHCM. Tinh thần xuyên suốt khi viết cuốn sách không phải là áp đặt một “bản thiết kế duy nhất” cho đô thị, mà là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa khát vọng và trách nhiệm. Tác giả viết để gợi mở một cuộc đối thoại rộng rãi, để cùng xã hội tìm kiếm và thử nghiệm những mô hình phát triển mới.

Điều đáng trân trọng hơn cả là tinh thần trách nhiệm: viết không phải để khẳng định cá nhân, mà để góp một tiếng nói vào cuộc đối thoại chung về tương lai Thành phố. Mỗi trang sách được thai nghén trong khát vọng chia sẻ tri thức, suy ngẫm và thôi thúc hành động. Chính sự kiên trì ấy đã làm nên giá trị của cuốn sách, một công trình khoa học nhưng cũng là một lời mời gọi đồng hành, cùng nhau kiến tạo một TPHCM năng động, thông minh và giàu bản sắc.

Tin cùng chuyên mục