Tại cuộc họp chung bàn cách thức hồi hương những người H’ Mông vào ngày 4-9, Thái Lan và Lào tái khẳng định quyết tâm của hai nước là cho 8.000 người H’ Mông tái định cư tại Lào. Họ đang ở Phetchabun cùng với 150 người H’ Mông tại trung tâm nhập cư Noong Khai bất chấp sự phản đối của quốc tế. Một quan chức cấp cao của Lào lên tiếng cho biết cộng đồng quốc tế không có quyền can thiệp vào thỏa thuận giữa Lào và Thái Lan trong việc hồi hương người H’Mông đang ở tỉnh Phetchabun của Thái Lan về Lào. Đồng chủ tịch tiểu ban biên giới chung Thái - Lào, Thiếu tướng Buasieng Champaphan nói 8.000 người H’Mông đang ở trại Huay Nam Khao tỉnh Phetchabun không phải là người tị nạn. Trong nước Lào không có chiến tranh hoặc hoạt động chống chính phủ. Đây là việc thu xếp giữa Chính phủ Lào và Thái, không ai được can thiệp.
Năm ngoái Thái Lan đã trao cho phía Lào 200 người H’ Mông và họ đã được sắp xếp định cư tại các địa phương của Lào. Trước đó Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) đã yêu cầu Chính phủ Thái Lan không trục xuất 8.000 người H’ Mông về Lào.
D.P. (theo Bangkok Post)