LỜI CẢM TẠ

Cha, Ông của chúng tôi là cụ ông Nguyễn Dần (Quang Lộc), sinh ngày: 6-6-1914, quê quán: Hòa Bân, Tịnh Thiện, Quảng Ngãi; Cán bộ tiền khởi nghĩa, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

LỜI CẢM TẠ

Dù đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Quân Y 17 - Đà Nẵng tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu, Cụ đã tạ thế vào ngày 11-12-2023 (tức ngày 29 tháng 10 năm Quý Mão); Đại thọ 110 tuổi. An táng ngày 14-12-2023 tại nghĩa trang Quân khu V (thành phố Đà Nẵng).

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin cảm ơn các y, bác sĩ Bệnh viện Quân Y 17 - Đà Nẵng; Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQVN quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; Nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 17 đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.

Xin cảm ơn bà con láng giềng, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng và tiễn đưa Cha, Ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình:

Trưởng tộc Nguyễn Quang Minh

Cháu đích tôn Nguyễn Quang Việt

Tin cùng chuyên mục