Long An phát hiện thêm nhiều trường hợp nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng

Ngày 24-6, tỉnh Long An ghi nhận thêm 19 trường hợp nghi mắc Covid-19. Đây là chùm ca nghi mắc Covid-19 lớn nhất trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Long An từ trước đến nay.
CDC tỉnh Long An đã phối hợp chính quyền địa phương kích hoạt hệ thống phòng chống dịch khẩn cấp, phong tỏa ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Long An, ngày 23-6, nhận được tin báo từ cơ quan chuyên môn của TPHCM về 1 trường hợp mắc Covid-19 tại TPHCM sống tại khu vực D8, ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Ngay sau đó, CDC tỉnh Long An đã phối hợp với chính quyền địa phương kích hoạt hệ thống phòng chống dịch khẩn cấp, phong tỏa, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm khẳng định PCR, phát hiện 18 người sống trong khu vực này nghi mắc Covid-19.

Đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Long An tiếp tục truy vết thêm 29 trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung; tiến hành lấy mẫu test nhanh 700 người sống trong cùng khu vực, đã cho kết quả âm tính lần 1.

Cùng ngày, kết quả xét nghiệm PCR tại Long An đã phát hiện thêm 1 trường hợp nghi mắc Covid-19 sống tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là nhân viên bán hàng của một công ty nhựa gần nơi bệnh nhân sinh sống. Ngày 17-6, trường hợp này có tiếp xúc gần với một lái xe tại TPHCM dương tính với SARS-CoV-2 trước đó.

Tin cùng chuyên mục