Manuel Neuer là thủ môn để lọt lưới ít nhất, và có nhiều trận sạch lưới nhất ở EURO 2016. Tuy nhiên, anh không thể sánh với nhiều thủ môn khác về số tình huống cứu thua và các pha phản xạ. Vì sao?
Neuer ổn định, nhưng không được xem là số 1 ở EURO 2016.
Hệ thống tính điểm Barometer, công nghệ mới mà UEFA áp dụng ở EURO 2016 để đánh giá cầu thủ, xếp Neuer là thủ môn số 1 giải đấu cho đến nay. Tính đến nay, Neuer là thủ môn để lọt lưới ít nhất. Anh chỉ thủng lưới 1 bàn, từ cú sút 11m của Leonardo Bonucci trong trận tứ kết với Italia. Trước khi bị Bonucci đánh bại, Neuer lập kỷ lục EURO 2016 với 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Gigi Buffon là người có thành tích tốt thứ 2, với 3 trận không nhận bàn thua nào (trận Italia thua CH Ailen, Buffon không bắt).
|
Những con số hết sức ấn tượng, nhưng Neuer lại không được giới chuyên môn đánh giá là thủ môn xuất sắc nhất kể từ ngày EURO 2016 khai mạc. Ngay cả người hâm mộ - trừ CĐV Đức - cũng không xem trọng màn trình diễn của Neuer trong 5 trận vừa qua. Điều này thể hiện qua việc những đội hình tiêu biểu của người hâm mộ trên khắp thế giới bầu chọn chưa hề có tên Neuer.
Hãy thử lý giải cho điều này, dù thực tế không thể phủ nhận Neuer đang là 1 trong 2 thủ môn tốt nhất của bóng đá thế giới thời điểm này (cùng Buffon; Courtois và David De Gea ở dưới một chút). Trước tiên, hãy nhìn vào Barometer. Giá trị sự xếp hạng cầu thủ của Barometer không được đánh giá cao về mức độ chính xác.
Bởi vì, Barometer từng xếp Ronaldo vào vị trí tiền đạo trong đội hình tiêu biểu lượt trận 1 vòng đấu bảng một cách khó hiểu. Ronaldo sút 10 lần trước Iceland, với chỉ 1 đi chính xác và không ghi bàn. Ngược lại, Iniesta chơi xuất sắc trong trận Tây Ban Nha thắng CH Séc không có mặt. Thậm chí, không cầu thủ Italia nào được Barometer đưa vào đội hình tiêu biểu luợt 1 vòng bảng, dù họ thắng Bỉ với màn trình diễn làm nức lòng cả những khán giả khó tính nhất.
Không chỉ vậy, Barometer còn đưa Eden Hazard vào tốp 4 cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2016, dù phần lớn thời gian ở Pháp anh gần như “mất tích”. Hazard chỉ nổi bật ở trận Bỉ thắng Hungary 4-0. Mà anh nổi bật cũng nhờ việc đối thủ bỗng nhiên vỡ trận vào những phút cuối.
Barometer xếp Neuer là thủ môn xuất sắc nhất, tính đến trước vòng bán kết, chỉ vì con số 4 trận giữ sạch lưới của anh. Nếu xét theo sự thể hiện, Neuer kém xa Buffon, người có những màn cứu thua xuất sắc. Ở vòng tứ kết vừa qua, dù cản phá 2 lượt luân lưu của Italia, nhưng Neuer không nổi bật trong thời gian thi đấu chính thức như Rui Patricio (Bồ Đào Nha), hay Lukasz Fabianski (Ba Lan). Neuer cũng không có nhiều pha phản xạ như Courtois (Bỉ) ở vòng 1/8. Riêng ở vòng bảng, anh chỉ là cái bóng của Michael McGovern (Bắc Ailen).
Một điều quan trọng khác khiến cho Neuer không nổi bật - dù có 90% khả năng anh sẽ giành được danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất EURO 2016 - là do Đức quá mạnh. Sau 5 trận đấu, Đức chỉ có 9 lần bị đối thủ dứt điểm trúng mục tiêu. Ngược lại, Đức dứt điểm 91 lần, chỉ ít hơn Bỉ (98) và Bồ Đào Nha (95). Joachim Loew đang xây dựng thành công một tập thể có khả năng kiểm soát tốt và làm chủ được thế trận, không cho đối thủ có cơ hội tiếp cận khung thành.
Cũng vì Đức quá mạnh trong nhiều năm qua, nên Neuer dù có chức VĐTG nhưng chưa sánh được đẳng cấp của Buffon và Iker Casillas ở cuộc bầu chọn thủ môn xuất sắc nhất thế kỷ 21 của IFFHS (LĐ Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế).
Ngọc Huy
Cách nay 7 tháng, Pháp dễ dàng vượt qua Đức 2-0 trong trận đấu ở Stade de France. Nhưng khi trong các cuộc đối đầu ở giải đấu chính thức, Đức đang là ám ảnh của Pháp. Trong lịch sử, Pháp có 12 lần đối đầu Tây Đức và giành một nửa số trận thắng. Với đội tuyển Đức thống nhất, Pháp thắng 6 trong 15 lần gặp nhau và thua 5. Như vậy, tính đến nay đã có 27 cuộc chạm trán giữa hai đội, và Pháp áp đảo hơn với 12 chiến thắng, hòa 6 (tính trong 120 phút), và thua 9. Nếu tính cả luân lưu thì Đức có 10 chiến thắng, và 2 đội hòa 5. Pogba (phải) tranh bóng với Schweinsteiger trong trận giao hữu tháng 11-2015. Ở lần gặp nhau gần nhất, trên sân Stade de France giữa tháng 11-2015, Pháp giành chiến thắng 2-0, nhờ các bàn thắng của Olivier Giroud và Andre-Pierre Gignac. 8 cầu thủ Pháp trong chiến thắng ấy hiện đang là trụ cột đưa Les Bleus vào bán kết EURO 2016. Thành phần của Đức cũng vậy. Tuy nhiên, Mario Gomez xem như đã nghỉ hết giải. Khedira thì chưa chắc hồi phục, nên nhiều khả năng chỉ có 7 cầu thủ đá chính của Đức ở Stade de France cách nay 7 tháng sẽ xuất phát vào đêm mai. Chiến thắng 2-0 ấy có thể khích lệ phần nào tuyển Pháp, khi mà thực tế họ đang lép vế trước Đức. Phần lớn chiến thắng của Pháp trước Đức diễn ra trong các trận giao hữu. Riêng những lần gặp nhau ở World Cup (hai đội chưa từng chạm trán ở EURO), Đức áp đảo hơn. Lần đầu tiên đối mặt ở World Cup, trong trận đấu tranh hạng ba năm 1958, Pháp giành chiến thắng 6-3 trước Tây Đức. Just Fontaine đã ghi được cú “poker” (4 bàn), và đó là giải đấu ông lập kỷ lục 13 bàn (vẫn còn tồn tại cho đến nay). Họ tái ngộ nhau ở Sevilla, Tây Ban Nha, năm 1982. Tỉ số là 1-1 sau 90 phút. Trong hiệp phụ, Pháp liên tục dẫn trước 2-1 rồi 3-2, nhưng Tây Đức đều gỡ hòa thành công để thắng 5-4 trên chấm luân lưu có 6 lượt đá. Ở Mexico 1986, Andreas Brehme và Rudi Voller ghi bàn để giúp Tây Đức thắng 2-0, và loại Pháp khỏi bán kết. Tứ kết World Cup 2014 là lần gần nhất họ gặp nhau ở một trận chính thức, trên thánh địa Maracana với hơn 74.000 khán giả. Pháp chơi rất tốt, nhưng Đức là đội đi tiếp với bàn duy nhất của Mats Hummels ngay phút 12. Pháp thay đổi rất nhiều sau trận tứ kết ở Maracana. Chỉ Lloris, Evra, Griezmann, Pogba và Matuidi giờ còn đá chính. Liệu những đổi thay trong 2 năm qua có thể giúp Les Bleus vượt qua nỗi ám ảnh bởi người Đức? K.Ngọc
Đối đầu Pháp - Đức: Nỗi ám ảnh của Les Bleus