
Thị trường hàng chống nóng năm nay rất phong phú, nhiều chủng loại. Từ các mặt hàng máy lạnh trị giá hàng chục triệu đồng cho đến những chiếc quạt máy giá chỉ một - hai trăm ngàn đồng, thảy đều được bày bán khá dồi dào.
- Máy lạnh-xu hướng xài hàng cao cấp

Các loại quạt tháp hiện đang được nhiều người tiêu dùng chọn mua. Ảnh: V.T.H.
Theo phòng kinh doanh của một số trung tâm, siêu thị điện máy như Chợ Lớn, Tự Do, Thiên Hòa, Idea, Gia Thành cho biết: Hiện nay, các sản phẩm như máy lạnh, quạt điện đều được bán khá chạy, sức mua các mặt hàng này tăng khoảng 15%–20% và giá cả cũng rẻ hơn khoảng 10% so với năm ngoái.
Ví dụ như máy lạnh 2 cục 1 chiều Fujitsu có giá 6-14 triệu đồng/cái, Toshiba loại 2 cục 1 chiều có giá 5,6-10 triệu đồng/cái, Panasonic loại 2 cục 1 chiều có giá 6-15 triệu đồng/cái. Các sản phẩm trên chủ yếu được lắp ráp tại Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Người tiêu dùng hiện nay thích xài các loại máy lạnh 2 cục 1 chiều hơn so với loại 2 cục 2 chiều vì giá rẻ hơn và còn tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
Phần lớn thị phần máy lạnh hiện nay vẫn là hàng ngoại nhập, trong đó, các thương hiệu máy lạnh ngoại nhập được ưa dùng nhiều nhất là Panasonic và Toshiba. Thế nhưng, nhờ mức giá cạnh tranh (chênh lệch so với hàng ngoại nhập 1-2 triệu đồng/cái) và thời gian bảo hành lâu hơn (từ 2-3 năm) nên nhiều sản phẩm máy lạnh sản xuất trong nước như máy lạnh V.Tech, L.G, Samsung cũng bán rất chạy.
Điểm đáng ghi nhận của thị trường máy lạnh năm nay là xu hướng xài hàng cao cấp đang ngày càng gia tăng trong những gia đình có thu nhập cao. Các sản phẩm máy lạnh được các đối tượng tiêu dùng này ưa chuộng là máy lạnh oxy của hãng Panasonic, máy lạnh ứng dụng công nghệ diệt khuẩn Silver Nano của Samsung…
- Quạt điện tạo ion, điều khiển từ xa hút khách
Cùng với máy lạnh, thị trường quạt điện năm nay xuất hiện nhiều mẫu mã đẹp, mới lạ. Ngoài các loại quạt thông dụng (như quạt bàn, quạt cây, quạt treo tường, quạt cây điều khiển từ xa, quạt làm mát bằng hơi nước),… thị trường năm nay còn có loại quạt tháp đứng (quạt lồng đảo), quạt hai chiều… với các chức năng mới như hẹn giờ tắt, điều khiển bằng remote, giá dao động từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/cái. Trong đó, các loại quạt tháp đứng của các nhãn hiệu như TiFa (Đài Loan), Legand (Mỹ), Akira (Nhật) với các kích thước từ 0,35m đến 1,2m bán khá chạy. Ưu điểm của các loại quạt này là tạo gió mát đều, êm dịu, luồng gió qua lại từ 600 đến 900 , hẹn giờ ở 3 mức: 2, 4 và 8 giờ. Quạt còn có hệ thống tạo ion âm để lọc bụi và tạo không khí trong lành. Giá bán chỉ từ 900 ngàn đồng đến 1,3 triệu đồng/cái (thời gian bảo hành 2 năm).
Các loại quạt đá, quạt hơi nước, quạt thông gió hiện cũng đang được xem là xu hướng tiêu dùng mới của những người dân có thu nhập trung bình. Ông Vũ Vương, Trưởng phòng marketing của Siêu thị Điện máy Chợ Lớn, cho biết: với tính năng làm ẩm không khí, tạo cảm giác dễ chịu, không bị khô rít như quạt máy thông thường, các loại quạt hơi nước hiện đang được nhiều người ưa chuộng nhờ mức giá mềm hơn so với máy lạnh.
Các thương hiệu quạt hơi nước đang thịnh hành là Sanaky, Gali, Tifa, Euros… với mức giá dao động từ 1,2 triệu đồng đến 1,6 triệu đồng/chiếc. Kế đến là các loại quạt thông gió. Với tính năng lưu thông không khí (người tiêu dùng có thể điều chỉnh để quạt hút không khí nóng trong phòng ra ngoài hoặc thổi không khí mát ở ngoài trời vào phòng), quạt thông gió có mức giá khá rẻ, chỉ từ 120.000đ đến 450.000đ/chiếc tùy sản phẩm là hàng nội hay ngoại…
THANH HÙNG-XUÂN QUYỀN