Một góc khuất của World Cup

Những ngày cuối World Cup 2014, trên nhật báo hàng đầu nước Mỹ New York Times đã có bài phóng sự về việc xem World Cup tại Việt Nam. Đây là một trong những bài báo hiếm hoi mô tả việc xem World Cup ở các quốc gia không có đội tuyển tham dự.

Những ngày cuối World Cup 2014, trên nhật báo hàng đầu nước Mỹ New York Times đã có bài phóng sự về việc xem World Cup tại Việt Nam. Đây là một trong những bài báo hiếm hoi mô tả việc xem World Cup ở các quốc gia không có đội tuyển tham dự.

Những trang mạng cá cược khá phổ biến trong mùa World Cup vừa qua.

Những trang mạng cá cược khá phổ biến trong mùa World Cup vừa qua.

Bên cạnh những bình luận về niềm đam mê bóng đá của người Việt Nam, đặc biệt là những trận đấu vòng knock-out trở đi đều từ nửa đêm về sáng, bài báo nói nhiều đến việc đánh cược của người xem bóng đá tại Việt Nam. Theo bài báo này, bên cạnh tình yêu với trái bóng, việc thức đêm đi cùng World Cup còn vì lý do cá độ bóng đá với các loại hình ít phổ biến trên thế giới, nhưng khá thịnh hành tại Việt Nam như phạt góc, thẻ vàng, tài – xỉu… Bài phóng sự trên tờ New York Times kết luận: Họ ủng hộ cả 2 đội, không khí thật vui vẻ. Mọi thứ chỉ tồi tệ khi trận đấu kết thúc mà họ thua cược.

Trước phóng sự này, hoạt động cá cược World Cup tại Việt Nam cũng được các hãng thông tấn lớn như Reuters, AFP phản ánh qua những phóng sự dài. Thậm chí, hãng Reuters còn trích dẫn nguồn tin cho biết, tổng số tiền cá cược bất hợp pháp tại Việt Nam trong mùa World Cup lên đến 450 triệu USD và đó chỉ mới là con số do các cơ quan chức năng tiết lộ. Tình yêu bóng đá của người Việt Nam đang bị đánh đồng với thói xấu cá độ.

Hàng loạt vụ án liên quan đến cá độ bóng đá qua Internet đã bị cơ quan công an triệt phá. Số tiền thu được lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Đó mới chỉ là những đường dây trên mạng, vẫn còn cả một thị trường ngầm cá độ truyền thống qua điện thoại hoặc trực tiếp cực kỳ sôi động trong suốt 1 tháng World Cup. Điều này cho thấy, việc ngăn chặn cá độ bất hợp pháp là thách thức ngày càng lớn đối với những nhà quản lý trong bối cảnh nghị định về cá cược thể thao vẫn đang được xem xét với khá nhiều hạn chế trong công tác quản lý. Đã đến lúc, cần có những phải pháp và quyết liệt đối với hoạt động cá cược thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, bởi những chiếc vòi bạch tuộc của thị trường phi pháp đang ngày càng ăn sâu vào đời sống của người dân dù họ có yêu bóng đá hay không.

ĐĂNG LINH

Tin cùng chuyên mục