Ngày 22-2, Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ cho biết Mỹ đã lên kế hoạch xây dựng trung tâm thông tin quân sự mới tại Geraldton, miền Tây Australia, cách thành phố Perth khoảng 400km về phía Bắc. Trung tâm này sẽ có nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin tình báo từ các vệ tinh thế hệ mới tới lực lượng mặt đất ở châu Á và Trung Đông.
-
Do thám Trung Đông
Một phần của hệ thống Echelon
Lực lượng đồng minh do Mỹ cầm đầu ở Iraq và Afghanistan dự kiến sẽ là những đơn vị đầu tiên được nhận thông tin từ trung tâm này.
Trung tâm thông tin này sẽ song song tồn tại với trung tâm chặn thu tín hiệu điện thoại di động Mỹ- Australia hiện có.
Các chuyên gia an ninh cho biết trung tâm thông tin mới ở Geraldton dự kiến sẽ chuyển tiếp những thông tin tình báo thu thập được từ hai trong năm vệ tinh địa tĩnh quan trọng nhất mà quân đội Mỹ sắp phóng lên quỹ đạo.
Hai vệ tinh này dự kiến sẽ được “treo” trên Ấn Độ Dương để kiểm soát toàn bộ Trung Đông và khu vực quanh Pakistan và Afghanistan, nơi các thủ lĩnh của Al-Qaeda vẫn đang tiếp tục chỉ đạo hoạt động của các mạng lưới khủng bố.
-
Con đẻ của hệ thống do thám Echelon ?
Trung tâm này cũng nằm trong mạng lưới thu trộm tín hiệu thông tin, được biết tới dưới cái tên Echelon mà Mỹ và Anh thiết lập từ sau Thế chiến II để sàng lọc những thông tin quan trọng từ cuộc chiến tranh ( theo Hiệp định UKUSA về hợp tác chặn thu và xử lý thông tin quốc tế ).
Trước đó, Mỹ đã từng phủ nhận sự tồn tại của hệ thống này và Anh từ chối cung cấp chi tiết, ngoài việc khẳng định rằng: ngăn chặn thông tin là một công cụ trọng yếu trong cuộc chiến chống lại “những mối nguy đối với xã hội”.
Hệ thống Echelon được đặt trung tâm điều khiển ở Maryland (Mỹ) và Cheltelham (Anh). Echelon hiện có khả năng tiếp cận thông tin của 120 vệ tinh tình báo trên toàn cầu và có khả năng xử lý 3 triệu thông tin điện tử mỗi phút.
Tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay là liệu các nước xung quanh vùng Ấn Độ Dương, nơi “treo” những vệ tinh của trung tâm thông tin này, có trở thành nạn nhân như các nước trong Liên minh châu Âu ( EU ) khi mà hệ thống Echelon từng bị Mỹ lợi dụng, để thực hiện tình báo công nghiệp đối với các công ty của châu Âu.
Sau gần một năm nghiên cứu, hồi tháng 6-2001, các thủ tướng của EU kết luận rằng Mỹ đã dùng hệ thống mạng Echelon đọc trộm nội dung của hàng triệu email và fax gửi đi hàng ngày của những thường dân.
Echelon cũng nghe lóm những cuộc điện thoại. Ngay lập tức EU khuyến cáo người sử dụng vi tính ở khắp châu Âu nên mã hóa tất cả email của mình đề phòng bị hệ thống dọ thám Echelon của Mỹ-Anh đọc trộm nội dung.
Đây vốn là một hệ thống bí mật mãi đến khi một cựu giám đốc của CIA tiết lộ với một phóng viên của nhật báo Pháp Le Figaro là hệ thống đã được sử dụng để theo dõi những thông điệp điện tử do các công ty châu Âu gửi đi.
HẠNH CHI (theo News.com, AFP)