Năm Đinh Hợi, heo vàng “lên ngôi”

MINH QUỐC
Năm Đinh Hợi, heo vàng “lên ngôi”
  • Canada, Trung Quốc in tem năm Hợi
Năm Đinh Hợi, heo vàng “lên ngôi” ảnh 1

Đã thành thường lệ, năm nay cơ quan bưu điện nhà nước Canada kỷ niệm năm mới âm lịch Đinh Hợi 2007 bằng một con tem mang hình chú ủn ỉn màu đỏ hồng rất dễ thương.

Con heo trên tem có màu hồng truyền thống trên một nền màu cam vui mắt gợi không khí ngày Tết. Trên loại tem thứ hai, heo màu đỏ tươi trên nền xanh lá thẫm màu.

Các hình vẽ trên tem mang phong cách phương Đông cổ truyền, kể cả việc in nổi với 8-9 màu sắc khác nhau và hàng chữ Trung Quốc chỉ rõ năm Hợi.

Đây là tác phẩm của 2 họa sĩ người Vancouver (Canada) Kosta Tsetsekas và John Belisle. Tem được phát hành ngày 5-1-2007 vừa qua.

Kể từ năm 1980, năm con Khỉ, Bưu điện Trung Quốc bắt đầu phát hành những “com tem của năm mới” với hình ảnh các con vật của năm.

Trên con tem năm nay người ta thấy một con heo mẹ cùng một bầy 5 chú heo con màu đỏ giữa nền trắng, thể hiện sự dồi dào, sung túc, mắn con, một số trong những ước nguyện năm mới của người dân Trung Quốc.

Cồn dán tem có vị chua ngọt, hương vị của một món ăn điển hình chế biến từ heo của người Hoa, thịt heo sốt chua ngọt.

Còn bộ tem năm Hợi gồm 4 con tem của Bưu điện Hồng Công thì được phát hành vào ngày 4-2-2007 khi những ngày Tết đã tới rất gần. Các con tem có giá trị khác nhau từ 1,40 tới 5 đôla HK mang hình ảnh 4 chú heo tròn trịa, được in trong 5 màu sắc.

Bên cạnh bộ tem này còn có một xê-ri đặc biệt gồm 2 tem mang hình một con chó và một con heo được phủ một lớp vàng tinh khiết 99,9% có giấy chứng thực đi kèm…

  • Đồng tiền Pháp, Australia mang hình chú heo
Năm Đinh Hợi, heo vàng “lên ngôi” ảnh 2

Đồng tiền này chứa 90% bạc, tức 22,2g, có đường kính 37mm, mang mệnh giá 1/4 euro và chỉ được sản xuất với số lượng 10.000 bản, trong đó 888 đồng sẽ được phát hành tại Trung Quốc.

Một mặt của đồng tiền mang hình một chú heo mập, biểu tượng của sự thịnh vượng, sung túc và may mắn làm giàu, cùng hàng chữ tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc “Năm Đinh Hợi”.

Còn trên mặt kia của đồng tiền là hình Jean de Lafontaine, tác giả nổi tiếng của các câu chuyện ngụ ngôn về các loài súc vật, trong số đó có 12 con vật tượng trưng cho 12 năm theo lịch Trung Hoa.

Theo quan niệm của người Đông Á, heo là con vật dễ thương và tốt bụng, rất quan tâm tới gia đình và bạn bè, luôn hoạt bát để tất cả mọi người đều được cùng vui vẻ…

Nhân dịp năm mới Âm lịch, cơ quan bưu điện Pháp cũng phát hành một com tem mang hình một chú heo giữa một vườn hoa mẫu đơn, loài hoa phú quý theo quan niệm của người Trung Quốc.

Cũng nhân dịp này, Australia phát hành một đồng tiền mệnh giá 1 đôla Australia bằng bạc ròng nặng 1oz kỷ niệm năm Hợi của cộng đồng người Đông Á. Một mặt đồng tiền là hình chú heo cùng chữ “Hợi”, mặt kia là hình Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

  • “Phú quý trư” bán rất chạy
Năm Đinh Hợi, heo vàng “lên ngôi” ảnh 3

Heo vàng là quà tặng ưa chuộng cho năm mới

Không còn thời điểm nào thích hợp hơn để mua một chú heo bằng vàng vừa dùng trưng trong nhà nhân dịp năm mới Đinh Hợi, vừa để cất giữ làm của.

Theo quan niệm của người Trung Quốc và người Hàn Quốc, năm nay không chỉ là một năm Hợi 12 năm mới có một lần mà còn là một năm Hợi “vàng”, nhiều may mắn, rất thuận lợi cho việc làm ăn phát đạt, sinh con đẻ cái đầy nhà…

Vì thế, tượng những chú heo làm bằng vàng ròng, heo mạ vàng, đắp vàng, những chú heo đất (“ngân hàng heo”) phủ kim tuyến, heo nhựa phủ vàng là đồ chơi cho trẻ em … ở những nước ấy bán rất chạy.

Xưởng làm “heo đất” của tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, đã nhận được số đơn đặt hàng gấp 4 lần bình thường.

Năm Đinh Hợi, heo vàng “lên ngôi” ảnh 4

Nhiều người cũng dự tính tổ chức lễ cưới hoặc sinh con trong năm “heo vàng” nên việc bán nữ trang, đồ sính lễ bằng vàng cũng “phất như diều gặp gió” trong những ngày này...

MINH QUỐC (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục