Ngành điều hướng đến mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ USD trong năm 2020

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), năm 2020, với chủ trương “giảm lượng, tăng chất”, Vinacas cùng với Nhóm G30 (những doanh nghiệp dẫn đầu) sẽ phối hợp và chủ động trong kinh doanh, tăng lượng chế biến sâu, đa dạng sản phẩm giá trị gia tăng để đạt mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ USD trong năm 2020.
Kiểm tra nhân điều sơ chế. Ảnh: ĐÌNH TRƯỜNG
Kiểm tra nhân điều sơ chế. Ảnh: ĐÌNH TRƯỜNG

Năm 2019, ngành điều đã nhập khẩu hơn 1,5 triệu tấn điều thô từ các nước, nhiều nhất là khu vực châu Phi, tăng 27,5% về lượng nhập khẩu và giảm 29,7% về giá bình quân so năm ngoái.

2019 cũng là năm tình hình mua bán, sáp nhập doanh nghiệp diễn ra ngày càng nhiều hơn trong ngành chế biến hạt điều, hình thành những tập đoàn, công ty lớn.

Theo thống kê từ Vinacas, năm 2019, bình quân mỗi tháng, ngành xuất khẩu đạt trên dưới 34.000 tấn điều nhân và với mức xuất khẩu bình quân này, ước tính năm 2019, lượng điều nhân xuất khẩu đạt khoảng 400.000 tấn.

Tuy nhiên, do nhu cầu nhập khẩu điều trên thế giới dự báo sẽ còn tăng hơn trong tháng cuối năm, nên lượng điều nhân xuất khẩu đang hướng tới mục tiêu 450.000 tấn.

Tin cùng chuyên mục