Nghệ thuật “ăn theo”

Bóng đá là cuộc sống, có thể nói như vậy sau khi Pháp đánh bại Đức để vào chung kết. Người ta nói ngay đến…nguồn gốc của Antoine Griezmann, một người con trong gia đình gốc… Bồ Đào Nha, thi đấu chuyên nghiệp tại Tây Ban Nha từ năm 16 tuổi đến nay. Nhắc đến chuyện nguồn gốc đó là vì đang có so sánh giữa Griezmann với Platini năm 1984 và Zidane năm 1998. Đó là con của các gia đình gốc Italia và Albania. Ở một nước Pháp đa sắc tộc, văn hóa thì đây là câu chuyện có nhiều ý nghĩa. Trong 14 cầu thủ Pháp ra sân ở trận bán kết, đến 8 người có nguồn gốc nhập cư

Thư nước Pháp

Bóng đá là cuộc sống, có thể nói như vậy sau khi Pháp đánh bại Đức để vào chung kết. Người ta nói ngay đến…nguồn gốc của Antoine Griezmann, một người con trong gia đình gốc… Bồ Đào Nha, thi đấu chuyên nghiệp tại Tây Ban Nha từ năm 16 tuổi đến nay. Nhắc đến chuyện nguồn gốc đó là vì đang có so sánh giữa Griezmann với Platini năm 1984 và Zidane năm 1998. Đó là con của các gia đình gốc Italia và Albania. Ở một nước Pháp đa sắc tộc, văn hóa thì đây là câu chuyện có nhiều ý nghĩa. Trong 14 cầu thủ Pháp ra sân ở trận bán kết, đến 8 người có nguồn gốc nhập cư.

Cũng vì lý do này, một chính trị gia vốn có tư tưởng bài nhập cư tại Đức đã gây bão dư luận khi đề nghị sắp đến, nên có “một đội tuyển quốc gia Đức" thật sự chứ không để dân nhập cư có mặt. Thật nực cười, những cầu thủ gốc nước ngoài đó đã từng đem về chức vô địch World Cup cho nước Đức chứ đâu.

Cũng là “ăn theo” trận đấu. Một tờ báo CH Ailen tuyên bố việc CH Ailen “phục thù“ thất bại đội tuyển Pháp ở trận đấu vòng 16 đội là hoàn toàn có thể thông cảm được. Lý do, người ghi 2 bàn để loại tuyển CH Ailen là Griezmann cũng đã loại tuyển Đức theo một kiểu tương tự. Nếu Pháp đăng quang, xem ra trận thua của CH Ailen cũng …dễ chấp nhận.

Với bóng đá Anh, họ cũng tự hào khi  trọng tài Clattenburg trở thành người Anh đầu tiên  cầm còi ở chung kết Euro sau 52 năm. Điều này đúng là gây ngạc nhiên bởi trong lịch sử Euro thì chỉ duy nhất 1 lần Anh đi đến trận bán kết vào năm 1996 trên sân nhà, nhưng chẳng hiểu vì sao trọng tài Anh lại chưa từng cầm còi  trận cuối cùng tính từ 2 giải đầu tiên các năm 1960, 1964. Một niềm tự hào khác của nước Anh, đó là việc Giải Ngoại hạng hiện còn đến 13 cầu thủ có mặt ở trận chung kết, cao hơn Ligue 1 (9 người) và giải Bồ Đào Nha (7).

Một câu chuyện liên quan khác đó là chiến thắng tuyệt đối của Nike, hãng thể thao tài trợ cho Bồ Đào Nha lẫn Pháp. Không chỉ "đánh bại" các đối thủ Puma, adidas mà đội bóng do Nike tài trợ cũng thắng hơn phân nửa 28 trận đấu mà có đội bóng do Nike tài trợ tham gia. Trong khi đó, các đội do hãng adidas tài trợ chỉ thắng được 15 trong số 38 trận có mặt. Puma còn tệ hơn, chỉ thắng 5 trong 19 trận. Nhưng nếu xét về tính hiệu quả, thì hãng thể thao đến từ Italia là Errea chỉ xếp sau Nike bởi đội bóng duy nhất mà họ tài trợ chính là Iceland, bất ngờ lớn nhất của giải. Những hình ảnh của màn cổ vũ Viking do các cầu thủ Iceland thực hiện đã tạo nên một trào lưu mới trên thế giới, đến mức chính đội tuyển Pháp phải “copy" để dùng lại trong trận thắng Đức.

LONG KHANG  (Từ Paris)

Tin cùng chuyên mục