Nghĩa trang Bình Hưng Hòa: Mập mờ “đóng cửa”

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa: Mập mờ “đóng cửa”

Mặc dù đã có thông tin nghĩa trang Bình Hưng Hòa (BHH) quận Bình Tân, TPHCM đóng cửa, ngưng chôn cất trong năm 2007 để xây dựng công viên văn hóa, khu tưởng niệm… thế nhưng hoạt động mua bán đất tại đây vẫn diễn ra rôm rả, đặc biệt là tại các nghĩa trang của hội, đoàn và tư nhân bất chấp thông tin quy hoạch… 

  • Từ 3,5 triệu đến 70 triệu!
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa: Mập mờ “đóng cửa” ảnh 1
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa - bao giờ mới chính thức giải tỏa?

Vừa bước chân vào cổng nghĩa trang trên đường Bình Long, 2-3 phụ nữ lao ra chặn xe, hỏi: “Có mua đất không?” Khi chúng tôi tỏ ý định mua đất cho người thân, một bà tên Cúc hỏi ngay: “Mua bên trong hay bên ngoài? Cứ vào coi đi, ưng mảnh nào, tụi tui báo giá”. Chỉ vào hai mảnh gần cổng nghĩa trang, khuất sau một cái miếu, chúng tôi hỏi giá cả, bà Cúc liền nói: “3,5 triệu đồng/mảnh, đóng thuế chi phí này nọ khoảng trên 6 triệu”. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của chúng tôi, bà tiếp lời: “Đây là đất cũ, người ta bốc cốt lên rồi nên giá mềm hơn. Còn nếu muốn mua đất “thịt” nằm mặt tiền thì vào trong, giá 12-15 triệu, có sẵn kim tĩnh”. Hỏi nghĩa trang này do ai quản lý, bà Cúc cho biết: “Cứ yên tâm, đất của chùa tụi tui lo hết!”.   

Không chỉ ở đây, đất mặt tiền của một hội gần đó, giá cũng dao động từ 12-20 triệu/mảnh, dài 2,5- 2,8m, rộng 1,2-1,5m. Anh Dương, nhà ở phường 13, quận Phú Nhuận, đang tìm mua đất, cho biết: “Người ta hét tới 14 triệu đồng/mảnh chưa kể thuế má, tiền xây mộ, nhưng chắc cũng phải mua thôi!”.

Giá cao “ngất ngư” là đất của chùa X trên đường Bình Long. Cách đây vài năm, nghe nói đất mặt tiền khu này đã đội nóc ở mức 60 triệu đồng/mảnh, nay hỏi thì giá đã lên đến 70 triệu đồng! Muốn mua, theo chỉ dẫn của một chị trông coi nghĩa trang thì phải ra chùa ở quận 10, hẹn trước với nhà chùa xuống coi đất rồi mới ra giá chính thức. Giá cao là thế nhưng hầu như tuần nào cũng có khoảng 2-3 tang chủ mua…

Đất nghĩa trang của các hội, đoàn gần như đã hết. Trước tình hình khan hiếm đất chôn, từ nhiều năm qua đã xuất hiện tình trạng một số hộ dân sống gần nghĩa trang tranh thủ kinh doanh bằng cách dỡ nhà lấy nền phân lô bán huyệt! Tại một khu đất tư trên hương lộ 3, đất nhà riêng được cắt, bán lại gần 80 ngôi, mỗi ngôi giá từ 9-15 triệu. Chủ ôm tiền đi nơi khác sống. Số khác thì cắt xén đất nhà bán ăn dần...

  • Thời gian chôn - “ai biết được”?

Trước câu hỏi, chôn ở đây, khi nào sẽ bị bốc lên khi nghĩa trang BHH bị di dời, giải tỏa, phần lớn các “cò” đất nghĩa trang đều trả lời xanh rờn: “Ai biết được!”. Có một cò còn trấn an: “Đừng có lo, nghe nói giải tỏa gì đó nhưng còn lâu lắm, 2015 chưa chắc đi nữa”. Có người còn mạnh miệng: “Có giải tỏa thì giải tỏa nghĩa trang của nhà nước, chứ đây là đất của hội, sao giải tỏa được?”. Ở nghĩa trang chùa X, người trông coi nghĩa trang nói: “Chôn thì cứ chôn chứ không biết đến khi nào mới di dời”.

Khi chúng tôi đến văn phòng nghĩa trang BHH tìm gặp ban quản lý thì gặp một nhân viên. Hỏi ông về thông tin sẽ đóng cửa nghĩa trang vào năm 2007 thì cũng nhận được câu trả lời: “Chưa có thông tin gì đâu, chôn... bình thường”.  

Theo lộ trình đóng cửa nghĩa trang BHH do Sở Tài nguyên – Môi trường trình lên UBND TPHCM thì TP sẽ công bố quy hoạch và đóng cửa nghĩa trang, ngưng chôn cất trước ngày 30-6-2007. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi ông Trần Văn Thuận, Chủ tịch UBND quận Bình Tân – cơ quan được TP giao cùng phối hợp với Sở TN-MT thực hiện dự án quy hoạch nghĩa trang BHH thì nhận được câu trả lời: “Hiện quận vẫn đang phối hợp với sở tiến hành khảo sát toàn bộ đất đai nghĩa trang, kể cả đất tư nhân và đất của các hội, đoàn sau đó sẽ ngồi lại và tính tiếp!”. 

Như vậy, mặc dù đã có những thông tin về việc sẽ đóng cửa và di dời phần lớn nghĩa trang BHH cũng như đã có lộ trình thực hiện việc đóng cửa này nhưng mọi việc chuẩn bị cho kế hoạch mới chỉ dừng lại ở mức... khảo sát. Vậy hiện nay, dự án đóng cửa nghĩa trang BHH đang được thực hiện đến đâu? Tại sao theo lộ trình mà Sở TN-MT trình TP là tháng 6-2007 sẽ đóng cửa nghĩa trang mà đến nay việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vẫn chưa được thực hiện? Chỉ biết rằng, một khi việc đóng cửa, ngưng chôn cất tại nghĩa trang BHH chưa được công bố rộng rãi và vẫn chỉ dừng lại ở hình thức “nghe nói” thì vẫn có nhiều hội, đoàn và tư nhân “hét” giá đất trên trời trước khi nghĩa trang BHH ngưng hoạt động hoàn toàn.

THẠCH THẢO

Theo Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM, việc đóng cửa nghĩa trang BHH với quy mô khoảng 60ha tại 2 phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A được sở xây dựng lộ trình trình UBND TPHCM thực hiện theo 5 bước:
1. Đo đạc lập bản đồ hiện trạng, địa hình, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chuyển hồ sơ đến Sở Quy hoạch và Kiến trúc thẩm định trước ngày 30-3-2007
2. Công bố quy hoạch và đóng cửa nghĩa trang, ngưng chôn cất trước ngày 30-6-2007
3. Giao Sở Tài nguyên - Môi trường làm chủ đầu tư và hoàn tất hồ sơ dự án trình duyệt trước ngày 30-12-2008
4. Công bố dự án đã được phê duyệt trong năm 2009; tổ chức bồi thường và giải phóng mặt bằng, tiến hành xây dựng trước tại khu cải táng, hỏa táng (với quy mô dự kiến 10ha) trong năm 2010
5. Triển khai xây dựng hoàn tất dự án đến năm 2020.

Tin cùng chuyên mục