Người dân Quảng Ngãi tất bật xuống giống vụ hoa tết

Người trồng hoa cúc, lay ơn... ở làng hoa xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) đang tất bật xuống giống vụ hoa tết.
Mặc dù ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông gây ra mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên, nông dân làng hoa xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) vẫn tất bật xuống giống hoa tết.
Từ tháng 11-2021, người trồng hoa bắt đầu xuống giống. Thời gian trồng hoa cúc, hoa lay ơn ngắn ngày, chỉ 2,5-3 tháng sẽ vào vụ thu hoạch.
Người dân Quảng Ngãi tất bật xuống giống vụ hoa tết ảnh 1 Trên cánh đồng xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi), người dân đang chăm sóc cây con vừa lên mầm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Người dân Quảng Ngãi tất bật xuống giống vụ hoa tết ảnh 2 Ông Hồ Truyện (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) chăm sóc cây hoa lay ơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Hồ Truyện (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) vừa xuống giống hơn 6 sào hoa lay ơn, bình quân mỗi sào khoảng 14.000 củ giống. Ông Truyện cho biết, năm nay, giá củ giống khoảng 4-5 triệu/tạ giống, ở mức bình thường so các năm (thời điểm năm trước khoảng 8-9 triệu/tạ giống).

Ông Truyện chia sẻ: “Do thời tiết chuyển lạnh và mưa, một số củ hoa mới nảy mầm đã bị thối rễ, do vậy phải ra đồng nhổ cây bị hư, giữ lại cây mạnh. Nếu thời tiết lạnh nhưng không mưa thì củ hoa lay ơn nhanh nảy mầm hơn”.

Người dân Quảng Ngãi tất bật xuống giống vụ hoa tết ảnh 3 Mầm cây hoa lay ơn đang lên. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Người dân Quảng Ngãi tất bật xuống giống vụ hoa tết ảnh 4 Hoa cúc vừa trồng xuống đất. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Lê Thị Liên trồng hơn 1 sào hoa cúc vàng, cúc thạch bích, xuống giống 21.000 cây con. Bà Liên cho biết, giống hoa cúc khoảng 250.000 đồng/1.000 cây, giá giống cúc cao hơn so các năm.

Để hạn chế tác động mưa, lạnh khiến độ ẩm đất lớn, cây trồng khó đạt, bà Liên đã dùng cách phủ rơm lên trên nhằm tránh rễ cây bị hư.

Người dân Quảng Ngãi tất bật xuống giống vụ hoa tết ảnh 5 Bà Liên đang làm đất cho hoa cúc trồng trong vườn nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Người dân Quảng Ngãi tất bật xuống giống vụ hoa tết ảnh 6

Bà Liên cho biết: “Khi trồng xong, lấy tay ấn chặt gốc, sau đó phủ rơm lên sẽ che bớt mưa tác động trực tiếp lên cây và đất không bị đóng cục, tưới nước dễ dàng hơn”. Tuy nhiên, bà Liên đang trông chờ thời tiết sẽ tốt hơn khi bước sang tháng tới.

Người dân Quảng Ngãi tất bật xuống giống vụ hoa tết ảnh 7
Người dân Quảng Ngãi tất bật xuống giống vụ hoa tết ảnh 8 Người dân dùng phương pháp ủ rơm trên cây để hạn chế tác động nước mưa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhiều người trồng hoa xã Nghĩa Hà sử dụng cách ủ rơm lên cây con, hoặc phủ bạt đen lên mặt đất và thắp điện ban đêm để cây nhanh phát triển.

Ông Hồ Tâm trồng 1 sào hoa cúc trong vườn nhà với 18.000 cây giống, ông cho biết: “Việc thắp điện cho hoa cúc sẽ giúp cây hoa nhanh cao, tăng tỷ lệ đậu hoa và từ khi xuống giống đã kết hợp song song thắp điện”.

Người dân Quảng Ngãi tất bật xuống giống vụ hoa tết ảnh 9 Ông Tâm đang chăm sóc hoa cúc vừa trồng xuống. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Tâm chia sẻ: “Năm nay, tôi vừa lo thời tiết vừa lo dịch bệnh. Từ giờ đến cuối năm, chỉ mong suôn sẻ, để gia đình có cái tết đầm ấm”.

Người dân Quảng Ngãi tất bật xuống giống vụ hoa tết ảnh 10 Thắp điện và ủ rơm để cây hoa cúc sớm phát triển. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Người dân Quảng Ngãi tất bật xuống giống vụ hoa tết ảnh 11 Người dân cắm trụ lắp bóng đèn trên khắp thửa ruộng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hà, cho biết: “Hiện nay, người trồng hoa xã Nghĩa Hà đã xuống giống khoảng 24ha, diện tích trồng hoa tết giảm 50% so với năm ngoái. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên người dân hạn chế trồng hơn, lo lắng thị trường tiêu thụ giảm”.

Theo ông Nghĩa, thời tiết vào lúc xuống giống có mưa nên khó khăn cho người trồng hoa nhưng hiện nay, thời tiết đã dần ổn định và bắt đầu thuận lợi.

Tin cùng chuyên mục