
“Mỗi ngày tôi đều tìm thấy một niềm vui từ học trò, phụ huynh và đồng nghiệp”, thầy Trần Đức Huyên – Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) tâm sự. Nhắc đến những giải thưởng đã đoạt được, thầy khiêm tốn nói: “Giải thưởng là hữu hạn, sự sáng tạo mới là vô hạn”…
Có học mới hái “quả ngọt”

Thầy Trần Đức Huyên (bên phải) và một đồng nghiệp nước ngoài tại Hội nghị Microsoft ở Thái Lan
Sinh năm 1957, người con của xứ sở sương mù Đà Lạt Trần Đức Huyên theo gia đình về Sài Gòn học Trường trung học Chu Văn An, sau đó thi vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM để thỏa niềm đam mê được đứng trên bục giảng ngay từ khi còn là cậu học sinh tiểu học. Không có gì bất ngờ đối với gia đình, thầy cô và bè bạn, Huyên đậu thủ khoa vào khoa toán (khóa 1, 1976-1980).
Tiếp nối chuỗi thành công trong học vấn, một lần nữa, Huyên cho bạn bè khắp mọi miền đất nước biết về một tài năng toán học qua giải nhất cuộc thi Olympic Sinh viên khoa toán. Giải thưởng tuy nhỏ nhưng đó chính là nguồn động viên lớn để Huyên tiếp tục đi trên con đường học vấn. Tốt nghiệp thủ khoa, thầy Huyên về công tác tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Cuộc sống lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn nên mãi đến năm 1993, thầy Huyên mới theo học và đến năm 1995 thì sở hữu tấm bằng thạc sĩ toán học.
Thầy chia sẻ: “Tôi mong mỏi thế hệ học sinh của mình có đức, có tài và bản lĩnh. Bên cạnh đó phải rèn luyện kỹ năng sống, tự tin trong công việc, có tầm nhìn xa trông rộng, biết hợp tác tốt và chung sống hòa bình với mọi người. Có như thế mới có thể hái được những quả ngọt của sự thành công”.
Không ngừng cống hiến
Thầy Huyên từng đoạt giải nhất kỳ thi Eureka, giải nhì thi hùng biện về phương pháp giảng dạy của Nhà văn hóa Lao động và gần đây là giải nhất cuộc thi “Innovative Teachers” (Người giáo viên sáng tạo) do Tập đoàn Microsoft tổ chức tại Việt Nam. Tại Hội nghị châu Á (diễn đàn 20 nước châu Á về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy của Microsoft) tổ chức tại Hàn Quốc vừa qua, đề tài của thầy đã được giáo viên nhiều nước chú ý, phía Hàn Quốc cũng xin được phép sử dụng.
Những đóng góp của thầy Trần Đức Huyên có thể kể đến như phát huy sáng kiến kỹ thuật, xây dựng câu lạc bộ Toán – Lý – Hóa trên mạng Internet Việt Nam; tham gia xây dựng và hoàn chỉnh địa chỉ trang web (www.netcenter.net.vnn.vn), là mạng tư vấn giáo dục đầu tiên tại Việt Nam; đào tạo trên 100 học sinh đoạt giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và 5 học sinh đoạt giải thưởng quốc tế. Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, thầy Huyên đã vinh dự được nhận hàng chục bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND TPHCM.
Bài học thực tế từ một cuộc thi
Nói về đề tài đoạt giải nhất cuộc thi “Người giáo viên sáng tạo” của Microsoft tại Việt Nam, thầy cho biết: nội dung chính của đề tài là xây dựng giáo án tích hợp công nghệ thông tin trong sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lớp học, tiết dạy và danh sách giáo viên, các bài ví dụ của học sinh sau khi tiếp thu bài giảng trong giáo án tích hợp công nghệ. Kết thúc môn học, các lớp sẽ thành lập trang web để giới thiệu cho học sinh trên toàn thế giới tìm hiểu, tham khảo và đóng góp ý kiến; qua đó các em có thể giải đáp những thắc mắc, yêu cầu như phương pháp giải toán, xử lý số liệu thống kê… Tất cả đều ứng dụng công nghệ thông tin. Đề tài đã xây dựng hàng loạt nguồn thông tin để học sinh căn cứ vào đó mà tìm kiếm tư liệu cho việc học từ những trang web bổ ích, tránh tình trạng học sinh truy cập vào những trang web có nội dung xấu do không được định hướng rõ ràng. Đồng thời xóa bỏ dứt điểm tình trạng thầy đọc trò chép, trò luôn ở trong thế bị động vì không được tổ chức tìm hiểu thông tin, trao đổi kiến thức.
Trước câu hỏi của chúng tôi “Việt Nam gia nhập WTO, trước sự đầu tư giáo dục của nước ngoài vào Việt Nam, thị trường giáo dục có nguy cơ sẽ là một miếng bánh được chia ra nhiều phần. Ý kiến của thầy về vấn đề này như thế nào?”, thầy Huyên cho biết nếu chuẩn bị tốt và kỹ lưỡng thì giáo dục Việt Nam hoàn toàn có thể chiếm thế chủ động khi gia nhập WTO. Thầy nhấn mạnh: “Phải suy nghĩ theo hướng mới và tích cực khi gia nhập WTO, đó là tất cả cùng chiến thắng, tất cả cùng có lợi, không có chuyện thắng bại ở đây”.
PHƯƠNG ĐAN