Ngày 9-2, hơn 50.000ha rừng đang đối diện với nguy cơ cháy trong mùa khô. Nhiều tỉnh, thành ĐBSCL như An Giang, Kiên Giang, Cà Mau đã được nâng lên cấp báo động 3. Đáng quan ngại, là tình hình đang diễn biến phức tạp ở Cà Mau, khi nước ở các chân rừng bắt đầu cạn kiệt.
Trong 3 năm trở lại đây, Cà Mau tuy giảm đáng kể nạn cháy rừng tràm vào mùa khô nhưng phòng chống cháy rừng (PCCR) hàng năm còn nhiều khó khăn, bộc lộ những yếu kém, bất cập do hệ thống cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu PCCR U Minh Hạ.
Đến thời điểm này, trên toàn lâm phần U Minh Hạ, Cà Mau có hơn 10.000ha rừng trong tình trạng báo động cháy cấp 3 và những con số này tiếp tục tăng lên theo thời tiết khô hạn đang diễn biến phức tạp.
Trước mối đe dọa này, Vườn Quốc gia U Minh Hạ tập trung triển khai đồng bộ các phương án phòng chống cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tình huống xấu, kịp thời dập tắt những đám cháy có thể xảy ra.
C.H.P – T.H