Nguyễn Công Trí “So tài” cùng nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp

ảnh
Nguyễn Công Trí “So tài” cùng nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp

Tối 9-4, tại White Palace, TPHCM diễn ra đêm trình diễn thời trang nhân Tuần lễ Pháp tại Việt Nam. Tại đây, nhà thiết kế trẻ Nguyễn Công Trí (ảnh) là nhà thiết kế duy nhất của Việt Nam được mời tham gia. Phóng viên Báo SGGP có cuộc trò chuyện khi anh đang tất bật trước giờ trình diễn…

- PV: Với bộ sưu tập của mình, anh muốn gởi thông điệp gì tới các đồng nghiệp đến từ nước Pháp? Anh có nghĩ, một ngày nào đó, anh sẽ đưa những bộ sưu tập thời trang của mình ra nước ngoài trình diễn?

Nguyễn Công Trí “So tài” cùng nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp ảnh 1

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí: Tôi rất vinh dự là nhà thiết kế Việt Nam duy nhất được mời tham gia trình diễn trong chương trình giao lưu văn hóa Việt – Pháp cùng với nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Pháp (F. Sorbier – PV). Bộ sưu tập của tôi trình diễn lần này là những mẫu nằm trong bộ sưu  tập “Siêu thoát” - đó là tất cả những cảm xúc của tôi về thiên nhiên, về vạn vật nơi mà tôi sinh sống – Việt Nam. Một thông điệp nhỏ mà tôi muốn gởi tới các đồng nghiệp đến từ Pháp là nền thời trang Việt Nam cũng như những nhà thiết kế thời trang Việt Nam đang dần dần học hỏi và không ngừng thể hiện, khẳng định mình. Tôi mong muốn mình có thể sắp xếp và sẽ đưa những bộ sưu tập của mình ra nước ngoài biểu diễn theo đúng nghĩa của nó – thời trang HOU.

- Anh từng tâm sự “đến giờ, tôi có cũng nhiều mà thiếu cũng nhiều thứ…”, vậy anh có được những gì và thiếu những gì?

Tôi có được một cơ thể và làm chủ được chính mình, đó là điều mà tôi nhận thấy mình có nhiều nhất. Điều tôi thiếu thì thay đổi theo từng ngày và tùy theo tâm trạng nên nó cũng biến đổi theo những màu sắc khác nhau.

- Được biết, trong cuộc sống hiện nay, anh vừa lao động nghệ thuật vừa kinh doanh, vậy công việc nào mang lại cho anh sự thành công nhất?

Tôi xác định cả hai là niềm vui của mình.

- Là một nhà thiết kế được nhiều ca sĩ đặt hàng, công việc của anh có bị áp lực lắm không?

Khi tôi xác định cả hai là niềm vui của mình thì tất cả những khó khăn đó tôi đều giải quyết được.

- Khi thiết kế trang phục cho ca sĩ, anh quan tâm nhất điều gì? Tên tuổi hay “túi tiền” của từng người?

Tôi quan tâm đến vóc dáng và dòng nhạc nào mà họ đang sở hữu. Phần còn lại thì thuộc về một đầu óc kinh doanh.

- Đến giờ, anh có thiết kế độc quyền trang phục cho một ca sĩ, diễn viên nào không?

Tôi làm tất cả vì mọi người và mọi vẻ đẹp, và họ đến với tôi với những tình cảm độc quyền khác nhau.

- Anh có nhận xét gì về trang phục biểu diễn của ca sĩ hiện nay?

Như một rừng hoa.

- Trước đây, anh và bạn bè từng góp vốn mở quán cà phê, nhưng rồi mọi việc không như mong đợi, quán phải tạm ngưng. Nay anh có nghĩ “thua keo này, bày keo khác”?

Tôi đã có ý tưởng, chỉ cần một cái ghế vững chắc để ngồi và vẽ nên ý tưởng đó.

Đỗ Hạnh

Tin cùng chuyên mục