Nhà vườn “o” hàng độc cung ứng tết

Thông tin từ Phòng NN-PTNT huyện Chợ Lách (Bến Tre) vào chiều 9-1, cho biết những ngày này các nhà vườn, hộ trồng hoa kiểng… đang vào cao điểm chăm sóc sản phẩm để bán vào dịp Tết Mậu Tuất 2018. 
Bưởi hồ lô - hàng “độc” của nông dân Hậu Giang sản xuất cung ứng dịp tết
Bưởi hồ lô - hàng “độc” của nông dân Hậu Giang sản xuất cung ứng dịp tết
Ước tính riêng hoa kiểng, dịp tết tới đây các hộ trong huyện Chợ Lách sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 8-9 triệu sản phẩm các loại; trong đó kiểng thú hình 12 con giáp được xem là mặt hàng “độc” của xứ Chợ Lách.
Những hộ sản xuất kiểng thú ở xã Hưng Khánh Trung B và xã Long Thới, tiết lộ: “Vài ngày qua đã có khách hàng các nơi tới hỏi mua kiểng thú hình những chú chó ngộ nghĩnh để phục vụ khách hàng trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Giá mỗi chú chó dao động từ 2-5 triệu đồng/cây, tùy lớn nhỏ…”. 
Tại Hậu Giang, ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm CLB Khuyến nông Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, cho biết: “Hiện nay các thành viên trong CLB đang “o bế” sản phẩm cho đẹp, độc, lạ mắt… nhằm làm hài lòng người tiêu dùng. Dự kiến, toàn CLB sẽ cung ứng từ 5.000 - 6.000 trái bưởi hồ lô có chữ tài - lộc, hồ lô thư pháp, hồ lô thỏi vàng đồng tiền…
Đây là những sản phẩm đặc thù và là thế mạnh của vùng này trong nhiều năm qua”. Ông Thành cho rằng, thời tiết năm nay không được thuận lợi và nhuận hai tháng 6 âm lịch… nên việc xử lý cho bưởi ra hoa và bảo vệ trái rất khó khăn. Một số vườn bưởi bị hao hụt khá nhiều và tốn kém chi phí xử lý. Vì vậy, số lượng bưởi tạo hình cũng bị giảm khoảng 30%-40% so các năm trước. Tuy nhiên, giá bán dự kiến dao động khoảng 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/trái (tùy lớn nhỏ, mẫu mã)… 
Trong khi đó, anh Huỳnh Thanh Tâm, chuyên sản xuất dừa hồ lô, dừa in chữ khá ấn tượng ở huyện Châu Thành (Bến Tre), nhìn nhận: Thời gian qua do mưa khá nhiều, thời tiết bất lợi khiến nhiều vườn dừa bị rụng trái, ảnh hưởng đến việc sản xuất dừa hồ lô bán tết. Dù rất nỗ lực, nhưng anh chỉ sản xuất được khoảng 5.000 trái dừa hồ lô in chữ nổi phúc - lộc - thọ và dừa hồ lô tài - lộc, với giá bán dự kiến từ 200.000 - 500.000 đồng/trái (tùy loại).
Tại Đồng Tháp, hộ anh Huỳnh Thanh Khoa (xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh) khẩn trương chăm sóc xoài có in chữ thư pháp như: Xuân Mới, Phát Tài, Phát Lộc, Vạn Sự, Như Ý, An Khang, Thịnh Vượng… và xoài in 1 chữ hoặc in hình bản đồ Việt Nam; đây được xem là “hàng độc” cung ứng dịp tết. Theo anh Khoa, cũng do ảnh hưởng thời tiết nên xoài bị rụng trái khá nhiều, vì thế số lượng xoài đảm bảo in chữ chất lượng, đẹp… không như mong muốn. Dự kiến, giá bán từ 200.000 - 300.000 đồng/trái xoài có in chữ thư pháp… 

Tin cùng chuyên mục