Từ khán đài
Sau khi viết xong một số bài ca cho bộ phim “Thế thái nhân tình” của hãng Latta và dự trại sáng tác do Hội Sân khấu TPHCM tổ chức tại Bình Thuận, nhạc sĩ Đăng Minh đã về lại Sài gòn để chuẩn bị đón Euro.
Đăng Minh phát biểu: “Tôi rất thích đội Anh ở EURO lần này vì đội có nhiều gương mặt trẻ tài năng. Mặc dù dư luận đánh giá cao Đức và Pháp, nhưng theo tôi thì đừng quên Tây Ban Nha vì họ là đương kim vô địch của giải này. Muốn hạ bệ họ không phải dễ. Ngoài ra Bồ Đào Nha, Croatia, Thuỵ Điển… nhất là Anh có thể sẽ là những đội gây bất ngờ trên đất Pháp. Bên cạnh đó Vardy (Anh), Muller (Đức), Masital (Pháp)… cũng là những sát thủ đáng gờm, là ứng
cử viên nặng ký cho giải Vua phá lưới Euro lần này. Nhiều khả năng Bồ Đào Nha sẽ đè bẹp Ailen với tỷ số 2-0, Bỉ và Italia hoà nhau tỷ số 1-1, Thụy Điển thắng Cộng hoà Ailen 2-0, Tây Ban Nha thắng sít sao Cộng hoà Séc 2-1.
Ca sĩ Vũ Duy: Ronaldo giúp Bồ Đào Nha lần đầu lên đỉnh
Ca sĩ nhạc trữ tình Vũ Duy đươc nhiều khán giả mộ điệu yêu thích không chỉ qua những bài ca ngọt ngào do anh thể hiện, mà họ còn yêu mến Vũ Duy trong những lần anh xỏ giày ra sân thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải của đội bóng Nghệ sĩ TPHCM.
Sau chuyến lưu diễn dài ngày ở miền Tây, giờ Vũ Duy đã có mặt ở Sài Gòn để chuẩn bị cùng bạn bè thức trắng với EURO 2016. Vũ Duy bày tỏ: “Tôi rất thần tượng Ronaldo và hy vọng mùa EURO này thần tượng của tôi sẽ toả sáng như anh đã từng làm được trong màu áo CLB Real Madrid. Ngoài Ronaldo (ảnh dưới), Bồ Đào Nha còn có nhiều cái tên khác đáng chú ý như: Quaresma, Pepe, Nani… và họ sẽ giúp Bồ Đào Nha thẳng tiến đến trận chung kết. Xưa nay ở những giải đấu lớn tôi thường cùng bạn bè dự đoán với nhau để gầy độ “lai rai” mới thức được mà xem trọn các trận đấu. Và tôi cũng giống như vua bóng đá Pélé, thường là đoán sai, phải chung độ đãi bạn bè nhậu hoài. Dẫu vậy, tôi cũng mạnh dạn đưa ra kết quả một số trận như sau: Tây Ban Nha hoà Séc 2-2, Ý thắng Bỉ 2-1, Croatia thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, Bồ Đào Nha thắng Iceland 3-0, Áo thắng Hungary 2-1…
GIATRƯỜNG
Tôi tin “cỗ xe tăng đức”
Ngày xưa ít trò chơi hơn, ít loại hình giải trí văn hóa cũng như bóng đá quốc tế các giải lớn 4 năm một lần mới tổ chức với sự xen kẽ giữa EURO và World Cup nên mỗi khi giải sắp diễn ra thì thực sự háo hức. Khi chúng tôi còn là cầu thủ, cũng rất ít khi được xem trực tiếp các giải đấu trên.
Thời kỳ đất nước còn khó khăn, các trận bóng đá quốc tế nếu được xem vẫn chỉ qua màn hình tivi đen trắng. Lúc nào mình cũng thèm, ham muốn được xem và khi có cơ hội được theo dõi thì sẵn sàng thức khuya cũng như mọi người hò nhau tới điểm có tivi chiếu để giành chỗ ngồi từ sớm. Đấy là điều mà tôi vẫn nhớ rõ.
Bây giờ, kinh tế phát triển, đất nước mở cửa nên người hâm mộ được xem chương trình truyền hình nhiều và bóng đá thế giới được truyền hình trực tiếp nhiều hơn nên hình như không khí giải đấu lớn hơi bão hòa. Nhưng tất nhiên, người làm bóng đá như chúng tôi vẫn thích xem. Tại vì, chúng tôi làm nghề nên xem chính là để học tập, rút kinh nghiệm. Nói cảm giác theo dõi Euro bây giờ có thể không hào hứng như các Euro trước, tuy nhiên, về chuyên môn thì mình vẫn muốn xem.
Trong 10 năm gần đây, chiến thuật bóng đá ít thay đổi nhưng nếu thay đổi thì rất sâu sắc. Đơn cử như lối đá tiki-taka của bóng đá Tây Ban Nha khi xuất hiện đã thống trị rất lâu hay cách chơi bóng bổng dài của người Anh. Tiki-taka rất khó trị vì đó là chiến thuật kết hợp giữa kỹ thuật và thể lực, muốn chơi như vậy phải có nền tảng kỹ thuật tốt. Tựu chung lại, những chiến thuật duy trì lâu hay không còn tùy thuộc vào con người thực hiện. Ví như tiki-taka của người Tây Ban Nha đã bị bắt bài, bóng dài bóng bổng cũng vậy. Đội bóng Tay Ban Nha sẽ khó thành công với lối đá trên ở lần này vì cầu thủ bắt đầu lớn tuổi, sức xuống và chỉ dựa vào kinh nghiệm.
Vừa qua, FIFA đánh giá, 3 quốc gia thực hiện đào tạo cầu thủ trẻ và duy trì tốt gồm Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản. Do thế, 3 nền bóng đá ấy có thể đi xuống một thời điểm nào đó nhưng sẽ chỉ là tạm thời rồi lại đi lên chứ không quá lâu. Tôi thích bóng đá Hà Lan nhưng sau này nền bóng đá của họ đi xuống do công tác đào tạo trẻ không tốt nên tuyển Hà Lan không có người thay thế kịp thời.
Tại Euro 2016, tôi hy vọng một số đội làm nên thành công như chủ nhà Pháp với sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhà cùng dàn cầu thủ chơi khá nét. Tuyển Anh đang lên với dàn cầu thủ trẻ nhưng có thể chỉ gây bất ngờ một số trận. Ngoài ra có Tây Ban Nha, Đức. Cỗ xe tăng Đức đá giao hữu bị thua nhưng chưa nói lên điều gì, đội bóng ấy có lực lượng hùng hậu nhờ mô hình đào tạo trẻ quá tốt nên là ứng viên vô địch số 1. Đội Bỉ hay Slovakia cũng là ẩn số có thể gây bất ngờ.
HLV MAI ĐỨC CHUNG (ĐTQG nữ Việt Nam)