“Nhân ái chính là điểm sáng nhất trong lòng nhân của Bác Hồ”

Ngày 26-12, tại Đường sách TP Thủ Đức (TPHCM), NXB Tổng hợp TPHCM tổ chức chương trình giao lưu “Bác Hồ một tình yêu bao la”. Chương trình có sự tham gia của tác giả Trần Đình Việt và ông Nguyễn Ngọc Cơ.

Ông Trần Đình Việt, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Người đô thị, nguyên Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM, là người nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn cuốn sách Lòng nhân ái của Bác Hồ. Cuốn sách đã được Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải C Giải thưởng sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 1, giai đoạn 2021 - 2023”.

Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) đã vinh danh Người là Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. Trong rất nhiều khía cạnh làm nên “nhà văn hóa kiệt xuất” Hồ Chí Minh, không thể không nhắc đến tình yêu bao la của Bác dành cho nhân loại, cho mỗi kiếp người và tình yêu đối với thiên nhiên.

bac-ho-tinh-yeu-bao-la-5357.jpg
Tác giả Trần Đình Việt (giữa) và ông Nguyễn Ngọc Cơ (trái) tại chương trình giao lưu

Đây cũng chính là lý do để tác giả Trần Đình Việt thực hiện cuốn sách Lòng nhân ái của Bác Hồ. “Đã có rất nhiều cuốn sách viết về Bác Hồ và sẽ còn nhiều người viết về Bác Hồ nữa. Nhưng với trình độ có hạn, tôi chỉ chọn một khía cạnh sáng nhất của Bác, đó là lòng nhân ái của Bác”, tác giả Trần Đình Việt bày tỏ.

Các nhà tư tưởng của Nho giáo xưa kia đề cao chữ Nhân, đặt chữ Nhân lên vị trí quan trọng nhất trong 5 đức tính của người quân tử là “Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”. Theo tác giả Trần Đình Việt, nếu chiết tự theo chữ Hán, thì chữ Nhân ở đây có hai nghĩa là con người và nhân nghĩa. Nhân nghĩa của Bác Hồ thực chất cũng là nhân nghĩa của Nho giáo. “Nhưng dưới suy nghĩ của Bác, dưới tư tưởng và hoạt động của Bác thì nhân nghĩa ấy mang một màu sắc mới. Nhân nghĩa ở đây chính là lòng yêu thương con người. Nhân ái chính là điểm sáng nhất trong lòng nhân của Bác Hồ”, tác giả Trần Đình Việt nói thêm.

Cùng tham dự chương trình, ngoài tác giả Trần Đình Việt còn có ông Nguyễn Ngọc Cơ, nguyên cán bộ của Ban Dân vận Thành ủy TPHCM. Theo ông Nguyễn Ngọc Cơ, ở vào độ tuổi thất thập cổ lai hy nhưng ông Trần Đình Việt vẫn ngồi viết ra cuốn sách như Lòng nhân ái của Bác Hồ là một điều đáng quý và rất hiếm.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Cơ, đọc cuốn sách này, chúng ta sẽ thấy được công sức và tâm huyết rất lớn của tác giả khi đã tìm tòi, sưu tầm, trích dẫn, nhận định, đánh giá về lòng nhân ái của Bác Hồ.

Tin cùng chuyên mục