Núi lửa Kelut ở Indonesia hoạt động ngoài dự đoán

Núi lửa Kelut ở Indonesia hoạt động ngoài dự đoán

Các nhà khoa học đã đóng cửa các trạm quan sát trên sườn núi Kelut ở Đông Java từ ngày 3-11 khi các chấn động trong lòng đất mạnh đến mức không thể đo được. Đỉnh núi mây khói dày đặc, không thể nhìn thấy, nhưng rồi dự đoán về một đợt phun trào của núi lửa Kelut đã không xảy ra.

Núi lửa Kelut ở Indonesia hoạt động ngoài dự đoán ảnh 1

Chiều qua, một hòn đảo mới hình thành trong miệng núi lửa Kelut. Vật chất núi lửa từ đợt phun gần nhất (hồi năm 1990) bị lượng mắc ma mới từ bên dưới đẩy lên, tạo một hòn đảo có đường kính khoảng 100m. Những đám mây khói bây giờ ở độ cao 800m bên trên miệng núi lửa (ảnh). Mắc ma dâng lên miệng núi lửa bị cản lại làm nước sôi sục chảy xuống sườn núi. Mực nước trong hồ ở miệng núi lửa hạ xuống do những đường nứt trên bề mặt, làm hỏng những thiết bị đặc biệt để quan sát núi lửa. Hôm qua, một nhóm phóng viên lẻn đến bờ miệng núi lửa nói rằng, hồ nước đã chuyển sang màu hơi trắng và khoảng mỗi 2 phút lại sôi sục các bọt nước lên bề mặt. Mùi khí lưu huỳnh nồng nặc, dù chim vẫn còn bay ở khu vực này.

Theo chuyên gia về núi lửa Agus Budianto, áp lực dồn nén trong đỉnh núi Kelut hiện mạnh gấp 3 đến 4 lần áp lực từng gây ra đợt phun trào năm 1990,  “tất cả chỉ số đều cho thấy đang có một đợt phun núi lửa, nhưng thực tế lại chỉ có một lượng dung nham dâng lên miệng núi lửa và những cơn gió nóng thổi lên”.

Những đường nứt hình thành từ sự di chuyển địa tầng đang tạo một ngã thoát cho khí mắc ma, dần dần giảm bớt áp lực bên trong, nghĩa là có khả năng núi lửa sẽ... không phun. Tuy nhiên, những chấn động trong lòng đất vẫn diễn ra và nhiệt độ nước hồ ở miệng núi lửa tăng đến 77,5OC ở độ sâu 15m, so với 40OC ở đợt phun năm 1990. Các nhà khoa học chỉ có thể nói: “Đây là điều hoàn toàn mới ở Kelut”.

VÕ HÀ (theo CRI)

Tin cùng chuyên mục