Ngày 9-10, xét xử phúc thẩm vụ tiêu cực đất đai ở Đồ Sơn

Ngày 9-10, Tòa Phúc thẩm thuộc Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao sẽ xử phúc thẩm vụ án đang được dư luận rất quan tâm và liên quan đến các cựu quan chức UBND thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng.

Như Báo SGGP đã đưa tin, trong phiên xét xử sơ thẩm cuối tháng 8-2006, TAND Hải Phòng chỉ tuyên hình phạt cảnh cáo và phạt 50.000 đồng/người đối với 3 cựu quan chức thị xã Đồ Sơn trong vụ chia chác đất công là Vũ Đức Vận (nguyên Bí thư Thị ủy); Hoàng Anh Hùng (nguyên Chủ tịch UBND thị xã); Lưu Kim Thái (nguyên Trưởng phòng quản lý đô thị - nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã). Sau khi công luận lên tiếng và Thủ tướng Chính phủ có kiến nghị xem xét lại bản án, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra kháng nghị bản án nói trên.

N.Q.

Thông tin liên quan

Trước 25-9, UBNDTP Hải Phòng phải báo cáo Thủ tướng kết quả kiểm điểm việc can thiệp 

Xử lý các cá nhân can thiệp vụ án Đồ Sơn 

Các cán bộ liên quan đã làm trái công vụ

Lời biện hộ vụng về

Những kết luận đưa ra đều là của tập thể

Hủy bản án sơ thẩm vụ án tiêu cực đất đai tại Đồ Sơn, Hải Phòng

Thành ủy, UBND TP Hải Phòng đã làm đúng chức trách(?!)

Một vụ điển hình về chống tham nhũng

Lãnh đạo Hải Phòng có can thiệp vào quá trình xét xử?

Thủ tướng kiến nghị xem xét lại bản án

Một bản án chưa nghiêm minh?

Khởi tố vụ án tiêu cực đất đai ở Đồ Sơn, Hải Phòng

Khởi tố nguyên bí thư, chủ tịch và phó chủ tịch thị xã Đồ Sơn

Tin cùng chuyên mục