Theo thống kê, phía Đông TPHCM hiện có 17 KCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng diện tích hơn 9.000ha. Hạ tầng kỹ thuật trong các KCN được đầu tư đồng bộ với hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, giao thông nội bộ, viễn thông hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp thứ cấp.
Thời gian qua, các KCN đã tập trung thu hút các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực như: công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện - điện tử, cơ khí, vật liệu công nghệ cao, hóa chất chuyên dụng… phù hợp định hướng phát triển bền vững, công nghệ sạch, thân thiện môi trường.
Ông He Hongbing, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ điện tử nghe nhìn BOE (Trung Quốc) cho biết, công ty của ông chọn đầu tư nhà máy tại phía Đông TPHCM bởi khu vực này có vị trí địa lý thuận lợi, có hệ thống cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải, gần sân bay quốc tế Long Thành đang được xây dựng, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, giao thông thuận tiện.
Để ngày càng thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào phía Đông TPHCM nhất là trong các KCN, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo định hướng phát triển trong không gian mới của TPHCM, phía Đông sẽ phát triển trục kinh tế động lực công nghiệp - cảng biển Cái Mép - Thị Vải gắn với hệ thống giao thông liên cảng và Quốc lộ 51. Cùng với đó, dọc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 4, TPHCM hình thành trục kinh tế động lực công nghiệp - logistics; phát triển các tổ hợp quy mô lớn về công nghiệp - dịch vụ - đô thị. Bên cạnh đó, khu vực này cũng đang hướng tới xây dựng các KCN theo mô hình KCN xanh, công nghiệp sinh thái.
Theo ông Võ Thanh Phong, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM thời gian qua, Ban đã phối hợp với các tổ chức JICA, UNIDO, World Bank… nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn hướng đi trong việc triển khai chuyển đổi các KCN hiện hữu theo hướng sinh thái, thông minh trên địa bàn thành phố.
KCN Phú Mỹ 3, Phú Mỹ 2 nằm ở phía Đông TPHCM được chọn tham gia thí điểm phát triển mô hình KCN sinh thái với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế. Đây là một bước đi quan trọng, thể hiện định hướng phát triển lâu dài, bền vững, thân thiện với môi trường và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.