Phát triển sinh vật cảnh phù hợp với nông nghiệp đô thị

Sở NN-PTNT TPHCM vừa tổ chức Tuần lễ Sinh vật cảnh với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực cây kiểng, cá cảnh để kết nối giao thương, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới phát triển nông nghiệp đô thị.

Tại buổi kết nối, nhiều nông dân, doanh nghiệp trưng bày quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, học tập kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, ký kết hợp đồng liên doanh sản xuất và tiếp cận ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Với đô thị có nhu cầu rất lớn về hoa, cây kiểng, cá cảnh như TPHCM, ông Trương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sinh vật cảnh TPHCM, cho biết đến nay TP đã có 2.500ha trồng hoa cây kiểng với giá trị mang lại 1.750 tỷ đồng/năm; đạt 400ha cá kiểng, tiêu thụ trong nước 1.500 tỷ đồng, xuất khẩu hơn 15 triệu USD/năm.

Tuy nhiên, sinh vật cảnh thành phố mới đáp ứng được 30% nhu cầu, còn lại phải đưa về từ các tỉnh, thành khác và nhập khẩu khoảng 20 triệu USD/năm. Do đó, sinh vật cảnh rất có tiềm năng phát triển trong tái cơ cấu ngành kinh tế nông nghiệp đô thị. 

Tin cùng chuyên mục