Can thiệp nội mạch

Phương pháp tối ưu để điều trị dị dạng mạch máu não

Phương pháp tối ưu để điều trị dị dạng mạch máu não

Dị dạng mạch máu não (Arterio Venous Malformation - AVM) là một căn bệnh nguy hiểm. Nó thường gây ra các triệu chứng: chảy máu não tự phát, động kinh, đau đầu, giảm thính giác, thị giác, xúc giác, trí nhớ … AVM cũng có thể khiến bệnh nhân tử vong bất cứ lúc nào. Với nỗ lực giành lại sự sống và sức khỏe cho người bệnh những năm cuối của thế kỷ XX, y học thế giới đã tìm ra phương pháp can thiệp nội mạch gây tắc dị dạng động-tĩnh mạch để điều trị dị dạng mạch máu não.

  • Giải pháp tối ưu

Phương pháp tối ưu để điều trị dị dạng mạch máu não ảnh 1

Điều trị dị dạng mạch máu não bằng phương pháp can thiệp nội mạch.

BS Trần Chí Cường (chuyên khoa I, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM) cho biết: Y học hiện nay có 3 phương pháp điều trị AVM chủ yếu là phẫu thuật, xạ trị và can thiệp nội mạch.

Khi hai phương pháp điều trị trước đây là phẫu thuật và xạ trị phải “bó tay” trong trường hợp khối dị dạng có kích thước quá lớn hoặc nằm ở những vị trí quá sâu, gần các khu chức năng, thì vào những năm cuối của thế kỷ XX giới y học đã tìm ra giải pháp mới để điều trị AVM bằng phương pháp can thiệp nội mạch gây tắc dị dạng động-tĩnh mạch.

Để làm được điều này, BS dùng ống dẫn siêu nhỏ chứa keo (Histoacyl) luồn theo đường động mạch ở chi đi đến khối dị dạng. Sau đó bơm keo gây tắc nhánh dị dạng. Theo BS Trần Chí Cường, tuy mới ra đời và ứng dụng trong khoảng 10 năm nay, nhưng nó đã trở nên phổ biến và được xem là phương pháp cơ bản trong công tác điều trị AVM trên thế giới, và Việt Nam đã ứng dụng từ năm 2004.

Các ưu điểm của phương pháp này là thủ thuật đơn giản, hiệu quả, ít xâm lấn tránh tổn thương đến các cơ quan khác, ít biến chứng và an toàn hơn những phương pháp trước đây rất nhiều. Thời gian nằm viện ngắn, bệnh nhân có thể xuất viện sau 3 -5 ngày. 2 năm qua, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã điều trị cho 11 bệnh nhân với kết quả thu được rất tốt. Tất cả số bệnh nhân này đều không bị biến chứng. Khối dị dạng đã tự xẹp và mất đi.

  • Khỏi bệnh nhờ phương pháp mới

Dị dạng mạch máu não (Arterio Venous Malformation - AVM) là sự thông nối bất thường từ động mạch sang tĩnh mạch mà không qua hệ thống mao mạch. Đây là bệnh bẩm sinh do sự rối loạn trong quá trình phát triển và biệt hóa của mô phôi mạch máu gây thương tổn ở giường mao mạch tại vùng bị rối loạn.

Ngày 29-5, tại Phòng Hậu phẫu Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, chị Nguyễn Khơ L (22 tuổi ở quận Tân Bình, TPHCM) - vừa được điều trị AVM bằng phương pháp “can thiệp nội mạch gây tắc dị dạng động-tĩnh mạch” trước đó một ngày - cho biết: “Sau khi được điều trị, những triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tôi đã đỡ hơn rất nhiều và thị lực cũng đã phục hồi. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn”.

Chị L cho biết trước đây thỉnh thoảng chị bị chóng mặt, đau đầu, đến mức ngồi dậy không nổi. Cách đây chừng 2 tuần, sau khi bị ngất đi thị lực của chị bị giảm sút. Dù đã sử dụng nhiều loại thuốc chữa nhưng triệu chứng nhức đầu vẫn không khỏi.

Khi đến bệnh viện bác sĩ cho biết chị bị dị dạng mạch máu não. Khối dị dạng có độ dài gần 5cm, nằm sâu, gần khu chức năng thị giác nên không thể áp dụng phương pháp mổ hở hay xạ trị được.

Anh Bạch Thế H., 19 tuổi, sinh viên Trường ĐHKT TPHCM cho biết, từ nhỏ anh cũng từng bị những triệu chứng đau đầu, chóng mặt, động kinh… nhưng không để ý. Khi anh đột nhiên bị ngất xỉu tại trường và được chuyển tới Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, sau khi làm các xét nghiệm như: chụp CT, MRI và chụp mạch máu não xóa nền DSA, kết quả cho thấy anh H. bị dị dạng mạch máu não.

Sau khi được điều trị bằng phương pháp mới, các triệu chứng của bệnh đều thuyên giảm rõ rệt. Anh H. cho biết, trong tuần vừa qua anh không còn cảm thấy nhức đầu chóng mặt và có thể ngồi dậy được.

Trước đó, bệnh nhân Trần Thị Hường 54 tuổi, ở Phú Yên, đã được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM dùng phương pháp can thiệp nội mạch gây tắc 2 nhánh dị dạng động-tĩnh mạch và đến nay đã khỏi bệnh. Khối dị dạng mạch máu não của chị đã mất hẳn, các triệu chứng đau đầu chóng mặt cũng hết, trí nhớ của chị bình phục…

TIẾN ĐẠT
 

Tin cùng chuyên mục