PTSC định vị thương hiệu dịch vụ kỹ thuật dầu khí VN trên thị trường thế giới

Tăng trưởng vượt bật...
PTSC định vị thương hiệu dịch vụ kỹ thuật dầu khí VN trên thị trường thế giới

Kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và AFTA thì đây được xem là cơ hội tốt để các công ty trong nước, trong đó có Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC (đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN) tăng khả năng xuất khẩu các dịch vụ kỹ thuật dầu khí sang các nước trong khối ASEAN và các nước thành viên WTO.

Tăng trưởng vượt bật...

Thực tế cho thấy, các nhà thầu dầu khí hiện đã mở rộng phạm vi tìm kiếm và khai thác trên quy mô rộng lớn hơn đặc biệt ở những vùng nước sâu và xa bờ. Bên cạnh các mỏ hiện đang khai thác ở Việt Nam bao gồm: Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng, Hồng Ngọc (Ruby), Rạng Đông, Sư Tử Đen/Sư Tử Vàng, Lan Tây/Lan Đỏ, Rồng Đôi/Rồng Đôi Tây, PM3…

Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Dũng - người đứng giữa trong chuyến đi thăm và kiểm tra công trình đường ống mỏ Sư Tử Vàng do PTSC thực hiện.
Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Dũng - người đứng giữa trong chuyến đi thăm và kiểm tra công trình đường ống mỏ Sư Tử Vàng do PTSC thực hiện.

Các nhà thầu dầu khí cũng đang ráo riết đầu tư cho các mỏ đang trong giai đoạn phát triển và sẽ đưa vào khai thác như mỏ Cá Ngừ Vàng, Tê Giác Trắng, Sông Đốc, Pearl, Hải Thạch, Phương Đông... Các hoạt động này cộng với nhiều dự án của ngành dầu khí VN sẽ tiếp tục được triển khai và việc tăng cường các hoạt động khảo sát, thăm dò… đã tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho các công ty dịch vụ trong đó có PTSC, giúp cho PTSC thâm nhập và mở rộng thị trường dịch vụ của mình. Cho đến nay, bằng sự nỗ lực và không ngừng phấn đấu, thương hiệu PTSC ở thị trường trong nước, trong khu vực cũng như trên thế giới thời gian qua đã được khẳng định và được biết đến như một thương hiệu mạnh với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp…

Có thể nói, với vai trò là đơn vị dịch vụ kỹ thuật hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, PTSC đã thực hiện rất tốt các hợp đồng cung ứng tàu thuyền, lao động, dịch vụ căn cứ cảng, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng, dịch vụ chế tạo, lắp đặt các công trình dầu khí, cung cấp vật tư thiết bị chuyên ngành dầu khí… cho các công ty và nhà thầu dầu khí. PTSC cũng không ngừng đẩy mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ mới, thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, trong giai đoạn 2005-2009, PTSC đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kế hoạch hàng năm được giao và vượt các mốc chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 với tổng doanh thu thực hiện đạt 49.761 tỷ đồng, bằng 247% so với kế hoạch. Lợi nhuận giai đoạn 2006-2010 ước đạt 2.750 tỷ đồng, bằng 207% kế hoạch. Trong đó, doanh thu thực hiện năm 2010 ước đạt 16.000 tỷ đồng, đạt trên 2,6 lần so với mốc kế hoạch doanh thu năm 2010 của kế hoạch 5 năm là 6.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước thực hiện năm 2010 đạt 750 tỷ, đạt trên 2 lần so với mốc kế hoạch lợi nhuận năm 2010 của kế hoạch 5 năm là 361 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 37%/năm, vượt 85% so với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân của kế hoạch 5 năm 2006-2010.

Thế mạnh từ những dịch vụ chuyên ngành

Nói về các thế mạnh của PTSC, Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Dũng cho biết, một trong những dịch vụ chuyên ngành mang lại doanh thu lớn cho PTSC đó là dịch vụ cung ứng tàu chuyên ngành dầu khí. Với đội tàu dịch vụ hiện đại và đội ngũ sĩ quan, thuyền viên chuyên nghiệp cũng như mối quan hệ hợp tác rộng rãi, lâu dài với các đối tác là các chủ tàu lớn trong khu vực, PTSC đã đáp ứng tốt nhu cầu tàu dịch vụ dầu khí phục vụ công tác khoan, công tác trực mỏ, tàu bảo vệ, tàu khảo sát địa chất công trình, địa vật lý… cho các nhà thầu dầu khí tại Việt Nam bao gồm cả các đơn vị thuộc Tập đoàn và từng bước mở rộng, phát triển dịch vụ ra nước ngoài. Trong những năm gần đây, PTSC đã tham gia đấu thầu quốc tế và thắng thầu nhiều dự án cung cấp tàu dịch vụ ra nước ngoài. Cụ thể trong năm 2008, PTSC đã cung cấp nhiều lượt tàu dịch vụ đi làm việc tại Sakhalin (Nga) và các nước Đông Nam Á; trong năm 2009, PTSC đã thắng thầu và ký hợp đồng cung cấp tàu dịch vụ cho Talisman thuê tại Malaysia với giá trị hợp đồng lên đến 35 triệu USD…

Bên cạnh đó là dịch vụ cơ khí dầu khí, từ năm 2006 đến nay, PTSC đã thực hiện thành công nhiều công trình cho các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước như chế tạo các top side của dự án Bunga Orkid cho chủ đầu tư TML, dự án BP Compression module cho chủ đầu tư BP, chế tạo tháp đuốc của dự án Sư tử vàng cho chủ đầu tư CLJOC…, đặc biệt là trong năm 2008, đã trúng thầu và ký hợp đồng thực hiện các dự án lớn như dự án Premier Oil khoảng 240 triệu USD, tổng thầu EPC dự án Sư Tử Đen Northeast cho Cửu Long JOC với tổng giá trị gần 190 triệu USD, dự án chế tạo 01 Topside 600 tấn cho mỏ Pearl-PCVL, dự án Topaz, Tê Giác Trắng...

Đặc biệt, PTSC đã triển khai công tác tìm hiểu thị trường và cơ hội tham gia cung cấp dịch vụ cho dự án phát triển mỏ Junin 2 tại Venezuela. Ngoài ra PTSC cũng nhận được nhiều lời mời tham gia hợp tác chế tạo các công trình giàn khoan và các modules rời từ Ấn Độ (Essar/ ONGC Punj Lloyd), Singapore (Cameron, EMAS), Malaysia (SBM), Nhật (Toyo), Australia (Cloug),... Tốc độ tăng trưởng bình quân của loại hình dịch vụ này trong giai đoạn 2006-2010 ước đạt trên 51%/năm.

Đối với dịch vụ căn cứ cảng, Hệ thống căn cứ cảng của PTSC liên tục được đầu tư mở rộng, nâng cấp, PTSC luôn đáp ứng tốt và đầy đủ các yêu cầu về dịch vụ kho bãi, văn phòng, nhà xưởng… cho tất cả các nhà thầu dầu khí. Hiện tại, PTSC đang khai thác an toàn, hiệu quả 06 căn cứ trải dài từ Bắc chí Nam gồm: căn cứ cảng Hạ lưu Vũng Tàu, cảng Tổng hợp Phú Mỹ, Bến số 1 cảng Dung Quất, Cảng Hòn La, Cảng DVDKTH Đình Vũ, cảng Nghi Sơn Thanh Hóa, đồng thời đang triển khai nghiên cứu đầu tư các căn cứ cảng tại Long Sơn, Cam Ranh… đảm bảo bám sát chiến lược phát triển hệ thống căn cứ cảng của PTSC. Bên cạnh đó, PTSC còn thực hiện cung ứng các dịch vụ hậu cần trọn gói (SCM), thực hiện bốc xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ NDT, load-out…, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng bình quân của loại hình dịch vụ này trong giai đoạn 2006-2010 ước đạt 30%/năm.

Cũng theo Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Dũng, quan điểm phát triển của PTSC là phát triển nhanh, mạnh và bền vững, kết hợp phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, lấy việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực của PTSC, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm khai thác và sử dụng tối đa nguồn lực trên nguyên tắc các bên cùng có lợi. Phấn đấu trở thành 1 trong 3 đơn vị dịch vụ kỹ thuật dầu khí hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Xây dựng PTSC trở thành tổng công ty mạnh có thương hiệu trong khu vực và trên thế giới với các lĩnh vực hoạt động chính: dịch vụ kỹ thuật dầu khí, dịch vụ khảo sát, công nghiệp hàng hải, trong đó lấy dịch vụ kỹ thuật dầu khí làm then chốt và nền tảng. Phấn đấu mức tăng trưởng doanh thu bình quân trong giai đoạn 2011-2015 đạt 20%-25%/năm và đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ trên 20%.

 S.Nâu

Tin cùng chuyên mục