Đêm qua, lần đầu tiên trong lịch sử Israel

Quấy rối tình dục, tổng thống phải ra đi

Quấy rối tình dục, tổng thống phải ra đi

Đêm qua, Quốc hội Israel đã bỏ phiếu chấp thuận để Tổng thống Moshe Katsav từ chức trong vòng 3 tháng để các cơ quan điều tra về cáo buộc ông quấy rối tình dục.

Mặc dù danh nghĩa là tạm ngưng chức vụ trong 3 tháng theo đề nghị của ông Katsav nhưng trên thực tế đây là hành động cách chức của Quốc hội Israel đối với Tổng thống Katsav để cho đỡ mất mặt.

  • Sex hại cả tổng thống
Quấy rối tình dục, tổng thống phải ra đi ảnh 1
Tổng thống Moshe Katsav vừa bị ngưng chức

Tổng chưởng lý Israel Menachem Mazuz đang xem xét khả năng đưa người đứng đầu nhà nước Israel ra trước vành móng ngựa. Nhiều nghị sĩ Quốc hội Israel rất giận dữ muốn có hành động mạnh hơn, đó là một cuộc thảo luận nhằm phế truất Tổng thống Katsav trong tuần tới. Với họ, không nên để ông Katsav cầm quyền thêm một ngày nào nữa.

Ông Katsav, 61 tuổi, bắt đầu dính vào xì căng đan tình ái từ năm 2006 khi nhiều cựu nhân viên của ông cáo buộc ông cưỡng hiếp, gạ gẫm và quấy rối tình dục. Nếu bị kết án, ông có thể bị 16 năm tù giam. Tới nay, ông Katsav vẫn bác bỏ các cáo buộc này. Để có thể ra tòa trước khi hết nhiệm kỳ vào tháng 7-2007, Tổng thống Katsav phải từ chức hoặc bị Quốc hội phế truất với 3/4 phiếu.

Vụ việc của Tổng thống Katsav càng làm cho chính trường Israel nóng thêm khi mà dư luận đang đòi nhiều quan chức liên quan đến cuộc chiến tranh 34 ngày ở Lebanon phải từ chức và các cáo buộc Thủ tướng Ehud Olmert tham nhũng. Theo một cuộc thăm dò của tờ báo Yedioth Ahronoth, 71% số người được hỏi cho rằng Tổng thống Katsav nên từ chức, chỉ có 29% muốn ông ở lại chức vụ.

  • Biểu tượng của người nhập cư sụp đổ

Sinh trưởng tại Iran, Tổng thống Katsav được xem là biểu tượng chống lại sự phân biệt của người Do Thái đối với người nhập cư từ các nước láng giềng Trung Đông và Bắc Phi. Ông và gia đình di cư tới Israel khi ông mới lên 5 và phải sống kham khổ trong trại tị nạn ở phía Nam Israel. Ông từng nắm giữ chức chủ tịch Hội người Iran tại Israel, chủ tịch ủy ban chính sách giáo dục Đại học Israel và là tiến sĩ danh dự Đại học Nebraska, Mỹ.

Chức vụ cao nhất ông nắm trước khi được bầu làm tổng thống là Phó Thủ tướng dưới thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Chức vụ tổng thống ở Israel được xem là biểu tượng của chuẩn mực đạo đức. “Tôi sẽ đấu tranh phục hồi danh dự cho mình”, ông Katsav nói trong nước mắt. Hơn ai hết, Thủ tướng Olmert vốn đang bị áp lực về sai lầm của cuộc chiến tại Lebanon rất nhiệt tình kêu gọi ông Katsav từ chức. “Không còn nghi ngờ gì nữa, tổng thống yêu quý của chúng ta không thể thực hiện trọng trách của mình và ông phải rời khỏi dinh tổng thống”.

Chủ tịch Quốc hội Israel, bà Dalia Itzik, người đang giữ chức quyền tổng thống nói: “Tôi tin rằng công lý và sự thật sẽ được thực thi nhanh chóng”.  Ông Katsav lên cầm quyền từ cuộc bầu cử năm 2000 sau khi người tiền nhiệm Ezer Weizman từ chức vì bị cáo buộc nhận “quà biếu” trị giá 450.000USD từ một nhà tư bản Pháp.

Israel đang đứng trước khả năng tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn. Hiện đã có nhiều gương mặt triển vọng. Người đứng đầu danh sách các ứng cử viên là Phó Thủ tướng Simon Peres, người từng đọat giải Nobel hòa bình và từng thua trước ông Katsav trong cuộc bầu cử năm 2000. Ngoài ra còn có nữ chủ tịch Quốc hội Dalia Yitzik, giáo sĩ  Do Thái giáo tại Tel Aviv Meir Lau, thành viên đảng Likud đối lập Reuven Rivlin…

Huy Quốc (theo AFP, Reuters)

Tin cùng chuyên mục