Quyết tâm phải thể hiện bằng hành động

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 của Đảng “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” vừa được ban hành. Dư luận đồng tình, vui mừng đón nhận và mong đợi hành động cụ thể có thuyết phục của nghị quyết cho những điều bức xúc hiện nay.
Quyết tâm phải thể hiện bằng hành động

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 của Đảng “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” vừa được ban hành. Dư luận đồng tình, vui mừng đón nhận và mong đợi hành động cụ thể có thuyết phục của nghị quyết cho những điều bức xúc hiện nay.

Mỗi cá nhân, tổ chức trong Đảng phải tự soi lại mình

Nghị quyết lần này, Trung ương đã phân tích, đánh giá thực trạng và thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong thời gian tới. Nghị quyết đã nêu lên 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Còn sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của dân.

Nhận diện cụ thể những điều nêu trên là để mỗi cá nhân và tổ chức trong Đảng tự soi mình, tự suy gẫm, tự rút ra những việc hữu ích, thiết thực nhằm điều chỉnh hành vi, thái độ và có hành động đúng đắn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đối thoại với người dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Người đứng đầu phải gương mẫu, nói đi đôi với làm

Thực tiễn hoạt động trong các phong trào cách mạng cho thấy, sự gương mẫu đi đầu, lời nói đi đôi với việc làm mẫu mực là sự thuyết phục, cảm hóa, lôi cuốn hơn cả trăm bài diễn thuyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Theo Người, cán bộ, đảng viên phải làm gương cho nhân dân cả về lời nói và việc làm, để cho dân tin, dân phục, dân yêu, từ đó làm cho dân tin Đảng, phục Đảng và khi Đảng trở thành đảng cầm quyền thì người lãnh đạo cấp cao, người có chức vụ càng lớn phải thể hiện là tấm gương càng sáng, để cấp dưới và quần chúng noi theo.

Bên cạnh vai trò quyết định của người đứng đầu, 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 lần này cũng được phân tích rất rõ, gồm: Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Có thể nói, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết đã thể hiện tính toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ và khả thi, đã cho thấy sự vào cuộc dứt khoát, quyết liệt với quyết tâm cao của Trung ương. Ở từng nội dung của các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được diễn đạt khá cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu; đồng thời cũng đã nêu được những vấn đề trọng tâm, những điểm nhấn quan trọng để các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức triển khai thực hiện, có hiệu quả, tránh sự dàn trải.

Giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của dân

Những bức xúc cần tập trung ưu tiên giải quyết hiện nay là sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên; mất dân chủ (người dân chưa thực sự được tôn trọng, chưa được làm chủ, là chủ, vấn đề dân biết, dân bàn, dân kiểm tra chưa được thực hiện nghiêm túc); bất công bằng xã hội (trước pháp luật; trước cơ hội phát triển, phân chia lợi ích); thủ tục hành chính (rườm rà, có nhiều kẽ hở để có cơ hội tham nhũng); tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cướp của, giết người… an ninh, an toàn xã hội); lao động, việc làm, đầu ra sản phẩm; văn hóa, giáo dục, y tế xuống cấp; môi trường sống bị đe dọa (tai nan giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm…); quan liêu, lãng phí, kém hiệu quả, lạm quyền, lộng quyền trong quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ cơ quan nhà nước; phân hóa xã hội, trên cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tinh thần…

Tin tưởng rằng, với một hệ thống giải pháp toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, của từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành thì Nghị quyết Trung ương 4 nhất định sẽ giành được thắng lợi như mong đợi của toàn Đảng, toàn dân.

TS NGUYỄN HOÀNG SƠN
(Học viện Chính trị Khu vực II)

Tin cùng chuyên mục